Nga "đấu" phương Tây trên bàn cờ Syria
Kế hoạch của Liên đoàn Arab, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Anh và Pháp, kêu gọi ông Assad trao quyền lực cho một Phó Tổng thống, bị Nga phản đối
Các nước phương Tây hy vọng kết quả cuộc họp Liên đoàn Arab ngày hôm nay (31/1) sẽ đệ trình Hội đồng Bảo an LHQ giải pháp về tình hình ở Syria. Ngoại trưởng Mỹ và châu Âu sẽ có mặt để chứng minh sự ủng hộ của họ đối với kế hoạch Arab.
Tuy nhiên, Nga đã phản đối đề xuất này. Kế hoạch hòa bình Arab kêu gọi Tổng thống Assad trao quyền cho một Phó tổng thống. Đối với Nga, đây chỉ là chế độ thay đổi bằng một cái tên khác.
Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabil al-Arabi sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức.
Kế hoạch đề xuất của Liên đoàn Arab, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Anh và Pháp, kêu gọi ông Assad trao quyền lực cho một Phó Tổng thống nhằm xây dựng một chính phủ đoàn kết dân tộc.
Moscow cho rằng đó là "không cân bằng" và sẽ "để mở ra khả năng can thiệp" vào công việc nội của Syria.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho rằng, sự ra đi của ông Assad là không thể tránh khỏi, ông đã mất quyền kiểm soát Syria.
Moscow duy trì mối quan hệ với Damascus, đã phản đối tiến trình nghị quyết của Liên Hợp Quốc về tình hình bạo lực ở Syria. Nga có một căn cứ hải quân ở trong nước và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov nói với hãng tin Interfax: “Dự thảo của các nước phương Tây hiện nay chắc chắn không được chúng tôi ủng hộ”.
Pháp cho biết 10 trong số 15 quốc gia trong Hội đồng Bảo an hiện đang ủng hộ các đề xuất của Liên đoàn Arab. Trong khi quy định là chỉ cần tối thiểu 9 thành viên Hội đồng ủng hộ để có thể bỏ phiếu cho giải pháp này.
Tuy nhiên, Nga là một trong 5 thành viên Hội đồng thường trực có thể phủ quyết bất kỳ đề nghị nào.
Vương quốc Anh đã kêu gọi Moscow xem xét lại phản đối của mình. "Nga không thể ngăn được Liên Hợp Quốc và tiếp tục ủng hộ một chế độ dã man như vậy" một phát ngôn viên của Thủ tướng David Cameron nói.
Chính phủ Syria đã bác bỏ kế hoạch Liên đoàn Arab về việc trao quyền lực cho Phó tổng thống của ông Assad để thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia trong vòng hai tháng.
Thủ tướng Qatar cũng đi đến New York để tìm kiếm sự ủng hộ. Qatar đứng đầu ủy ban của Liên đoàn đối phó với cuộc khủng hoảng Syria và trước đây đã kêu gọi các nước Arab gửi quân vào Syria.
Trước đó, hôm thứ Bảy (28/1), Liên đoàn Arab tuyên bố đình chỉ nhiệm vụ giám sát ở Syria do bùng nổ bạo lực.
Trong lần xuất hiện trên truyền hình gần đây của mình, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng "chúng tôi sẽ đánh bại âm mưu của bọn khủng bố”. "Phục hồi an ninh là ưu tiên cuối cùng cho Syria ở giai đoạn này," ông nói. "Bọn khủng bố sẽ bị đánh bằng một bàn tay sắt."
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Walid al-Moallem đã gần đây nhấn mạnh rằng một giải pháp an ninh ở Syria đã trở thành nhu cầu của người dân, nhưng không phải là giải pháp duy nhất.
Ông nói thêm rằng một số những nhân vật đối lập có chỉ đạo từ bên ngoài không tham gia vào các cuộc đối thoại của chính phủ.
Một số tỉnh của Syria như Homs, Hama và Idlib, và các vùng ngoại ô Damascus đã diễn ra các vụ đụng độ nghiêm trọng giữa quân đội chính phủ và các nhóm dân quân đào ngũ. Bạo lực leo thang làm dấy lên lo ngại có thể trở thành một cuộc chiến tranh dân sự.
Chính phủ Syria cho biết hơn 2.000 quân đội và nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong tình trạng bất ổn kéo dài hàng tháng, trong khi Liên Hiệp Quốc đưa ra số người chết trong nước nhiều hơn 5.400.
Hoa Kỳ cùng với các đồng minh của mình và một nhóm đối lập Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng thông qua kế hoạch của Liên đoàn Arab nhằm chuyển đổi chế độ chính trị ở nước này.
Người đứng đầu của Hội đồng quốc gia đối lập Syria Burhan Ghalioun cho biết, ông đã gặp với các quan chức Nga ở New York và sẽ gặp Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Rice sau đó vào thứ hai.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin cho biết tuần trước rằng ông đã sẵn sàng để tham gia vào dự thảo châu Âu-Arab, mà Morocco trình Hội đồng. Không hề dọa là sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình, nhưng ông cho biết văn bản hiện tại là không thể chấp nhận được./.