Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine, phá hủy nhiều xe tăng của Kiev

VOV.VN - Ukraine đã chịu tổn thất 8 xe tăng Leopards do Đức sản xuất và 3 xe tăng AMX-10 của Pháp trong cuộc tấn công mới nhất.

Ngày 6/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn mới của quân đội Ukraine ở một số khu vực thuộc Donetsk và Zaporizhzhia, đồng thời tuyên bố các đơn vị vũ trang và đơn vị quân sự của Kiev đã chịu tổn thất đáng kể.

“Sau khi chịu tổn thất nặng nề vào ngày hôm trước, chính quyền Ukraine đã tổ chức lại lực lượng của các lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 thành các đơn vị kết hợp riêng biệt, tiếp tục các hoạt động tấn công gần Novodarovka và Levadnoye”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, cho hay.

Theo ông Konashenkov, cuộc tấn công mới của Ukraine chủ yếu tập trung vào làng Vremevka ở vùng Donetsk, nhưng đã bị Nga đẩy lùi bằng tên lửa, pháo và súng phun lửa hạng nặng.

“Tổng thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Nam Donetsk là 28 xe tăng, trong đó có 8 xe tăng Leopards do Đức sản xuất và 3 xe tăng bánh lốp AMX-10 do Pháp sản xuất, cũng như 109 phương tiện chiến đấu bọc thép khác”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, ông Konashenkov cho biết, quân đội Ukraine đã không thể đạt được thành công trong cuộc tấn công quy mô lớn vào 5 khu vực tiền tuyến ở phía Nam Donetsk.

Theo ông, phía Ukraine sử dụng 6 tiểu đoàn cơ giới hóa và 2 tiểu đoàn xe tăng. Tuy nhiên, Kiev đã tổn thất 250 binh lính, 16 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bộ binh cơ giới hóa và 21 xe bọc thép.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Maliar xác nhận các lực lượng Ukraine đang chuyển sang “trạng thái tấn công”, đồng thời cho rằng việc Nga tuyên bố rằng Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công chỉ là đòn đánh lạc hướng trước những tổn thất mà các lực lượng Nga đang hứng chịu ở Bakhmut./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỏa lực Nga áp chế dữ dội lực lượng Ukraine tiếp tế
Hỏa lực Nga áp chế dữ dội lực lượng Ukraine tiếp tế

VOV.VN - Quân Nga sử dụng pháo và súng máy hạng nặng để tạo hỏa lực dữ dội chế áp lực lượng Ukraine định sử dụng tuyến đường Kupyansk-Novoselovskoye cho hoạt động tiếp tế.

Hỏa lực Nga áp chế dữ dội lực lượng Ukraine tiếp tế

Hỏa lực Nga áp chế dữ dội lực lượng Ukraine tiếp tế

VOV.VN - Quân Nga sử dụng pháo và súng máy hạng nặng để tạo hỏa lực dữ dội chế áp lực lượng Ukraine định sử dụng tuyến đường Kupyansk-Novoselovskoye cho hoạt động tiếp tế.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/6
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/6

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn.

RIA: Nga bắn rơi cường kích Su-25, ngăn quân Ukraine vượt sông Dnieper
RIA: Nga bắn rơi cường kích Su-25, ngăn quân Ukraine vượt sông Dnieper

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA của Nga cho hay, các lực lượng Nga đã bắn rơi một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine khi máy bay này đang yểm trợ cho cuộc đổ bộ của quân đội Ukraine.

RIA: Nga bắn rơi cường kích Su-25, ngăn quân Ukraine vượt sông Dnieper

RIA: Nga bắn rơi cường kích Su-25, ngăn quân Ukraine vượt sông Dnieper

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA của Nga cho hay, các lực lượng Nga đã bắn rơi một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine khi máy bay này đang yểm trợ cho cuộc đổ bộ của quân đội Ukraine.