Nga đẩy mạnh truy quét khủng bố tại Bắc Caucasus

Trong chiến dịch truy quét, các nhân viên an ninh của Nga đã phải hứng chịu hoả lực mạnh từ phiến quân.

Ngày 4/7, Uỷ ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo, 6 phiến quân và một nhân viên cảnh sát liên bang đã chết trong hai chiến dịch tại nước Cộng hoà Dagestan, thuộc khu vực bất ổn Bắc Caucasus. Tất cả các phiến quân bị tiêu diệt đã được nhận dạng, bao gồm một thủ lĩnh băng đảng, có tên là Murad Abdurakhmanov, sinh năm 1985.

Thông báo của Uỷ ban chống khủng bố quốc gia Nga nêu rõ, cư dân địa phương đã được sơ tán và không bị thương trong hai chiến dịch chống khủng bố, được tiến hành riêng rẽ tại các thị trấn Khasavurt và Kaspiisk. Trong cả hai chiến dịch này, các nhân viên an ninh đã phải hứng chịu hoả lực mạnh từ phiến quân.

Bạo lực xảy ra phổ biến tại vùng Bắc Cápcadơ của Nga, đặc biệt là các nước Cộng hoà Chechnya, Dagestan và Ingushetia, với việc lực lượng phiến quân thường xuyên mở các cuộc tấn công nhằm vào quan chức cảnh sát và chính quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên