Nga đề nghị ngừng các hành động đổ máu ở Libya
Trong khi đó, Trưởng công tố Toà án hình sự quốc tế khẳng định có tội ác chống lại loài người ở Libya.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/5 thông báo, Nga đề nghị ngừng các hành động vượt quá quyền hạn mà Hội đồng bảo an LHQ cho phép về Libya.
![]() |
| Một người Libya bị thương trong cuộc giao tranh (ảnh AP) |
Ông Lavrov cho rằng cần tôn trọng nghị quyết của Hội đồng bảo an số 1970 và 1973. Nga đề nghị ngừng ngay lập tức các hành động gây đổ máu và lợi ích của nhân dân Libya.
Theo Ngoại trưởng Nga, các bên cần quay lại tiến trình đàm phán xây dựng một Libya mới, thực hiện các bước cải cách. Nga sẵn sàng tổ chức hội nghị tại Moscow với sự tham dự của đại diện chính quyền Libya, phe đối lập và đại diện LHQ theo đề nghị của phe đối lập ở Bengadin. Nga mong muốn hỗ trợ triển khai sáng kiến hoà bình của Liên minh Cchâu Phi. Nga sẽ thảo luận với đại diện LHQ nhằm tìm giải pháp cho vấn đề ở Libya.
Cùng ngày, Trưởng công tố Toà án hình sự quốc tế Moreno-Ocampo khẳng định có tội ác chống lại loài người ở Libya. Ông Ocampo nói rằng có bằng chứng cho thấy nhà lãnh đạo Libya đã ra lệnh bắn vào người biểu tình, cũng như con trai ông là Saif Al Islam đã tổ chức tuyển mộ lính đánh thuê. Ông Ocampo kêu gọi ra lệnh bắt giữ Gaddafi và con trai, cùng giám đốc cơ quan tình báo nước này Abdullah Sanusi về sự tham gia trong các vụ tấn công người biểu tình.
Theo trưởng công tố Toà hình sự quốc tế, các thẩm phán sẽ ra quyết định bắt giữ hoặc yêu cầu thu thập thêm bằng chứng. Các quan chức Libya cần phải thực hiện bất kỳ quyết định nào của Toà án quốc tế./.
