Nga đề xuất lập tòa án quốc tế xử cướp biển

Bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, từ đầu năm tới nay, cướp biển Somalia đã tấn công ít nhất 80 tàu, bắt giữ 16 tàu cùng hơn 250 thủy thủ và yêu cầu khoản tiền chuộc lên tới hàng chục triệu USD

Ngày 4/5, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẽ cùng với các quốc gia khác xem xét việc thành lập một tòa án hình sự quốc tế để xử lý vấn đề cướp biển.

Trong cuộc gặp với Tổng Công tố Nga Yury Chaika, Tổng thống Medvedev đã yêu cầu ông Chaika liên lạc với các quốc gia quan ngại về mối đe dọa cướp biển đang hoành hành ở vùng biển ngoài khơi Somalia để tìm ra những cơ chế đưa bọn cướp biển ra xét xử.

Tổng thống Nga tuyên bố: "Cần xem xét tất cả các phương án khác nhau, bao gồm cả việc thành lập một tòa án hình sự quốc tế về vấn đề này".

Tổng thống Medvedev đã chỉ đạo ông Chaika hợp tác với các bộ, ngành của Nga và "tiến hành liên lạc với những đồng cấp nước ngoài về vấn đề nói trên nhằm xem xét các sự lựa chọn khác nhau để đưa bọn cướp biển ra trước công lý".

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế cần phải giáng trả bọn cướp biển không chỉ bằng biện pháp sức mạnh, mà cả bằng công cụ pháp lý.

Nga là một trong số nhiều quốc gia cử tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi Somali để đối phó với nạn cướp biển lộng hành trên tuyến đường biển chiến lược qua Vịnh Aden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.