Nga điều tra nguyên nhân thảm họa lũ lụt làm hơn 150 người chết
Nga đã quyết định lấy ngày 9/7 làm ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do lũ.
Bộ phận báo chí của Điện Kremlin thông báo: “Chính phủ đề nghị các tổ chức văn hóa, các kênh truyền hình liên bang không thực hiện những chương trình giải trí”. Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, quốc kỳ tại Nga và các cơ quan ngoại giao của Nga ở nước ngoài sẽ được treo nửa cột trong ngày quốc tang, RIA Novosti đưa tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh điều tra nguyên nhân tại sao cư dân vùng Krasnodar không được cảnh báo kịp thời trước trận lũ khủng khiếp xảy ra tại đây, cướp đi sinh mạng 152 người.
![]() |
|
Lũ quét tàn phá nặng nề thị trấn Krymsk (Ảnh: Ria) |
Đài Truyền hình Nhà nước Nga chiếu cảnh ông Putin nói chuyện với giới chức đặc trách cứu trợ khẩn cấp. Các giới chức này trấn an ông rằng nguyên nhân gây lụt lội không phải do vỡ đập như lời cáo buộc của cư dân địa phương.
Tuy nhiên, nhiều người dân ở Krymsk khẳng định họ đã không được cảnh báo kịp thời trước khi nước lũ bất ngờ đổ về lúc nửa đêm. Đây là trận lũ quét dữ dội nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ qua.
Sau trận mưa xối xả tối 6/7, mực nước trên con sông chính của thành phố Krymsk dâng cao nhanh chóng và nhấn chìm hơn 5.000 ngôi trong biển nước. Nước lũ cũng cuốn trôi nhiều xe ô tô, phá vỡ các tuyến đường, cây cầu và gây ngập lụt trên diện rộng. Hàng trăm gia đình đang phải sống trong cảnh không có điện, nước. Rất nhiều người phải leo lên mái nhà và các cành cây cao để tránh lũ.
Mưa lớn cũng đã xảy ra ở khu vực Gelendzhik, một địa điểm du lịch nổi tiếng cách bờ biển Sochi khoảng 200 km. Đây cũng là nơi đang tất bật chuẩn bị cho Thế vận hội thể thao quốc tế Olympic 2012 sẽ được khai mạc vào ngày 27/7 tới.
Ngoài ra, cảng biển chính Novorossiisk ở Biển Đen cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo thống kê chưa chính thức, hiện đã có 152 người chết vì lũ. Phần lớn trong số này là người già, chết vì ngạt nước, một số mất mạng do lở đất.
Hiện hoạt động cứu trợ và tìm kiếm người mất tích đang diễn ra khắp vùng Krasnodar. Riêng tại thành phố Krymsk có tới 6.000 cảnh sát đang tham gia công tác cứu hộ.
Việc lũ quét xuất hiện quá nhanh với sức tàn phá khủng khiếp khiến dư luận cho rằng thảm họa xảy ra là do sự bất cẩn của giới chức địa phương, những người đã ra lệnh xả nước trong hồ chứa Naberdzhayevsk để ngăn nguy cơ nước tràn bờ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương bác bỏ tin đồn này. Phản ứng lại, ông Alexander Tkachev, Thống đốc bang Krasnodar, khẳng định nguyên nhân gây thảm họa là do mưa lớn trong một đêm bằng tổng lượng mưa của cả năm tháng trước đó. Nhà chức trách Nga đang điều tra các cáo buộc trên./.
