Nga đình chỉ miễn thị thực cho các nhà ngoại giao từ Hungary

VOV.VN - Ngày 2/3, Chính phủ Nga đã đình chỉ thỏa thuận Nga - Hungary về miễn thị thực đi lại cho công dân Hungary mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Lệnh đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Theo tài liệu, quyết định như vậy được đưa ra “cho đến khi Hungary loại bỏ các hành vi vi phạm nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận nói trên hoặc cho đến khi chấm dứt thỏa thuận”. Bộ Ngoại giao Nga sẽ gửi cho phía Hungary thông báo về quyết định này.

Thỏa thuận giữa chính phủ hai nước về việc đi lại miễn thị thực đối với hộ chiếu ngoại giao và công vụ đã được ký kết tại Moscow vào ngày 14/6/001. Đặc biệt, nó quy định rằng công dân Nga và Hungary có hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ có quyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và lưu trú trên lãnh thổ của quốc gia khác mà không cần thị thực trong 90 ngày kể từ thời điểm họ nhập cảnh. Tài liệu nói rằng, các bên có thể đình chỉ một phần hoặc toàn bộ tài liệu "vì lợi ích đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự công cộng hoặc vì lý do vệ sinh."

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yevgeny Ivanov cho biết vào cuối tháng 2, chính quyền EU đã buộc các nhà ngoại giao Nga phải xin thị thực. Đặc biệt, việc cấp thị thực trên hộ chiếu ngoại giao hiện đang được tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau chớp nhoáng bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ
Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau chớp nhoáng bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/3 đã có cuộc gặp chớp nhoáng bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau chớp nhoáng bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau chớp nhoáng bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/3 đã có cuộc gặp chớp nhoáng bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ.

Tổng thống Nga Putin gọi vụ đột kích ở Bryansk là “tấn công khủng bố”
Tổng thống Nga Putin gọi vụ đột kích ở Bryansk là “tấn công khủng bố”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả một vụ việc ở Vùng Bryansk của Nga liên quan đến những “kẻ phá hoại” Ukraine là một “cuộc tấn công khủng bố”.

Tổng thống Nga Putin gọi vụ đột kích ở Bryansk là “tấn công khủng bố”

Tổng thống Nga Putin gọi vụ đột kích ở Bryansk là “tấn công khủng bố”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả một vụ việc ở Vùng Bryansk của Nga liên quan đến những “kẻ phá hoại” Ukraine là một “cuộc tấn công khủng bố”.

Toàn cảnh cuộc quyết đấu sinh tử giữa Nga và Ukraine tại Bakhmut
Toàn cảnh cuộc quyết đấu sinh tử giữa Nga và Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Giao tranh tại thành phố tiền tuyến Bakhmut đang diễn ra ác liệt từng ngày từng giờ, trong bối cảnh quân đội Nga và tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ngày càng tăng cường các cuộc tấn công, còn Ukraine kiên quyết cố thủ tại các cứ điểm ở Bakhmut.

Toàn cảnh cuộc quyết đấu sinh tử giữa Nga và Ukraine tại Bakhmut

Toàn cảnh cuộc quyết đấu sinh tử giữa Nga và Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Giao tranh tại thành phố tiền tuyến Bakhmut đang diễn ra ác liệt từng ngày từng giờ, trong bối cảnh quân đội Nga và tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ngày càng tăng cường các cuộc tấn công, còn Ukraine kiên quyết cố thủ tại các cứ điểm ở Bakhmut.