Nga dọa cắt giảm 85% lượng khí đốt sang Belarus

Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga ngày 17/6 tuyên bố có thể sẽ cắt giảm 85% nguồn cung khí đốt sang Belarus kể từ ngày 21/6 nếu Belarus không thanh toán khoản nợ 192 triệu USD cho Gazprom vào cuối tuần này.

Trước đó, ngày 15/6, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo Gazprom sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt tới Belarus nếu Belarus cuối tuần này không thanh toán hết khoản nợ mà Gazprom cho rằng có thể tăng lên từ 500-600 triệu USD vào cuối năm nay.

Nga sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau cuộc đàm phán diễn ra trong ngày 18/6 tại Moscow giữa Tổng thống Medvedev và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhằm thảo luận về vấn đề khí đốt giữa 2 nước.

Trong một động thái đầy bất ngờ, tháng trước, Tổng thống Belarus Lukashenko đã đề xuất để Nga nắm giữ cổ phần kiểm soát của công ty Beltransgaz, công ty điều hành việc vận chuyển khí đốt của Nga quá cảnh Belarus sang các nước châu Âu, nhằm đổi lấy việc được mua khí đốt của Nga với giá rẻ hơn so với giá Nga cung cấp cho các nước khác ở châu Âu. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ đề nghị này.

Nga và Belarus đang xây dựng liên minh hải quan chung, nhưng quan hệ hai nước vẫn căng thẳng trong những năm gần đây do bất đồng về một số vấn đề xung quanh giá năng lượng và thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.