Nga đưa vào hoạt động hệ thống rada giám sát tên lửa

Hệ thống này có khả năng giám sát các vụ phóng tên lửa từ khu vực Trung Đông, bao gồm cả Iran, trong vòng 3 tháng tới.

Hãng Interfax ngày 6/8 đưa tin, Nga sẽ đưa vào hoạt động một hệ thống rada có khả năng giám sát các vụ phóng tên lửa từ khu vực Trung Đông, bao gồm cả Iran, trong vòng 3 tháng tới.

Tướng Nicolai Abroxkin, người đứng đầu công ty xây dựng quốc phòng Spetstroi, cho biết hiện tại, việc dựng máy biến thế điện áp cao tại trạm rada này đang được thực hiện. Cho đến khi hoàn tất, dự kiến vào tháng 10 hoặc 11, hệ thống rada này sẽ bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu.

Năm 2007, Tổng thống Nga khi đó là Vladimir Putin đã đề xuất với Mỹ coi hệ thống rada này, vốn đã được khởi công từ năm 2006, và hệ thống rada Qabala có từ thời Liên Xô ở Azerbaizan, như là sự đóng góp của Nga trong hệ thống phòng thủ tên lửa chung có quy mô toàn cầu. Đề nghị này của ông Putin được cho là nhằm thuyết phục Mỹ từ bỏ kế hoạch xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa tại Đông Âu, mà Nga coi là một mối đe dọa an ninh đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.