Nga dừng các sự kiện đông người do dịch COVID-19 bùng phát trở lại

VOV.VN - Do dịch COVID-19 bùng phát trở lại, cơ quan chức năng Nga sẽ dừng các hoạt động đông người trên toàn quốc nhằm hạn chế sự lây lan của virus.

Người đứng đầu Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khoẻ, quyền lợi người tiêu dùng LB Nga (Rospotrebnadzor) - Anna Popova, ngày 4/10, cho biết các sự kiện đông người sẽ bị huỷ bỏ trên phạm vi cả nước do dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Bà Anna Popova cho biết: "Các sự kiện đông người đã bị huỷ bỏ trên khắp đất nước. Chúng chỉ được thực hiện theo quyết định của bác sĩ trưởng, tùy thuộc vào xu hướng của tình hình dịch tễ học”.

Hiện nay, không một chủ thể nào của Liên bang Nga có thể tổ chức các sự kiện quá ba nghìn người tham gia. Trong khi đó, chỉ có hai chủ thể được cho phép tiến hành sự kiện từ một nghìn đến ba nghìn người.

Tình hình COVID-19 ở Nga trong những tuần gần đây tương đối căng thẳng. Đầu tháng 9, số ca nhiễm là âm 1% và sau đó tăng lên 7% và 9% trong các tuần kế tiếp, và đạt mức 14% trong tuần vừa qua. Số ca tử vong được ghi nhận cũng cao ở mức kỷ lục gần 900 người trong 24h qua.

Trước đó, trong ngày 4/10, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin lưu ý rằng tình hình dịch bệnh trong những ngày gần đây đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng, tỷ lệ mắc bệnh đang gia tăng ở hầu hết các khu vực của Liên bang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan Y sinh Liên bang Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19
Cơ quan Y sinh Liên bang Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 19/7, các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa Covid-19 của Cơ quan Y sinh Liên bang Nga đã bắt đầu ở St.Petersburg. Nghiên cứu về loại vaccine thứ 5 của Nga sẽ có sự tham gia của 200 người từ 18 đến 60 tuổi.

Cơ quan Y sinh Liên bang Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19

Cơ quan Y sinh Liên bang Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 19/7, các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa Covid-19 của Cơ quan Y sinh Liên bang Nga đã bắt đầu ở St.Petersburg. Nghiên cứu về loại vaccine thứ 5 của Nga sẽ có sự tham gia của 200 người từ 18 đến 60 tuổi.

Đại dịch Covid-19 liệu có thể kết thúc vào năm 2022?
Đại dịch Covid-19 liệu có thể kết thúc vào năm 2022?

VOV.VN - Giữa bối cảnh chúng ta đã tiến gần đến dấu mốc 2 năm trải qua cuộc khủng hoảng y tế Covid-19, các chuyên gia đã đưa ra những dự đoán về việc tình hình đại dịch sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2022.

Đại dịch Covid-19 liệu có thể kết thúc vào năm 2022?

Đại dịch Covid-19 liệu có thể kết thúc vào năm 2022?

VOV.VN - Giữa bối cảnh chúng ta đã tiến gần đến dấu mốc 2 năm trải qua cuộc khủng hoảng y tế Covid-19, các chuyên gia đã đưa ra những dự đoán về việc tình hình đại dịch sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2022.

Johnson&Johnson chuẩn bị xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19
Johnson&Johnson chuẩn bị xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hãng dược phẩm Mỹ Johnson&Johnson dự kiến sẽ xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trong tuần này.

Johnson&Johnson chuẩn bị xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

Johnson&Johnson chuẩn bị xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hãng dược phẩm Mỹ Johnson&Johnson dự kiến sẽ xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trong tuần này.