Nga – EU bàn về sự hợp tác trong tương lai

Hiện EU là đối tác kinh tế - thương mại lớn nhất của Nga, chiếm đến 50% tổng trao đổi ngoại thương của Nga.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga - EU lần thứ 29 khai mạc tại ngoại ô thành phố Saint Peterbourg (Nga) ngày 4/6, Tổng thống Nga V.Putin và Ban lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) thảo luận cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính tại châu Âu, sự liên kết trong không gian hậu Xô Viết và tình hình tại Syria và Iran.

Tổng thống Putin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu tham dự Hội nghị (Ảnh: Ria)
Hội nghị thượng đỉnh Nga – EU diễn ra 6 tháng/lần, luân phiên trên lãnh thổ của Nga và EU, để tổng kết kết quả của sự hợp tác và trao đổi ý kiến về những vấn đề nóng trên thế giới.

Tại Hội nghị lần này, hai bên sẽ thảo luận các triển vọng hợp tác kinh tế thương mại trong bối cảnh Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cũng như phát triển tiến trình hoà nhập Á – Âu; các vấn đề và tiến trình công việc soạn thảo thoả thuận nền tảng mới của Nga và EU; vấn đề hợp tác năng lượng (dự án Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Nam, năng lượng hạt nhân); vấn đề huỷ bỏ thị thực đối với các chuyến đi ngắn của công dân Nga và công dân các nước thành viên EU.

Ngoài ra, các bên tham dự Hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề nóng của thế giới như: tình hình tại Syria, Bắc Phi, Trung Đông, Libya, chương trình hạt nhân của Iran, tình hình trên bán đảo Triều Tiên và những vấn đề nóng khác mà 2 bên cùng quan tâm.

Quan hệ Nga và EU phát triển rất tích cực và mang tính chất đối tác chiến lược. EU là đối tác kinh tế - thương mại lớn nhất của Nga, chiếm đến 50% tổng trao đổi ngoại thương của Nga. Trong năm 2011, trao đổi hàng hoá giữa Nga và EU vượt mức trước khủng hoảng năm 2008 và đạt gần 394 tỷ USD. Đối với EU, Nga là đối tác thương mại đứng thứ 3 sau Mỹ và Trung Quốc với thị phần khoảng 9%./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.