Nga: Gần 30 người thiệt mạng do cháy rừng và hỏa hoạn

Các vụ cháy rừng và hỏa hoạn do nắng nóng vẫn tiếp tục lan rộng tại nhiều địa phương ở Nga gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tính đến ngày 31/7, đã có 29 người, gồm cả nhân viên cứu hỏa, bị thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 1.000 ngôi nhà và khoảng 87.000 ha rừng và bãi than bùn bị ảnh hưởng, hàng nghìn người dân phải sơ tán do cháy rừng và khói bụi hoặc do nhà cửa bị thiêu rụi. Nhiều nơi ở khu vực miền Tây, đặc biệt là các tỉnh Voronezh, Nizhegorod và một số địa phương ven Moscow đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Hơn 10.000 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để dập lửa và cứu giúp người dân ở những vùng bị ảnh hưởng. Hôm qua (30/7), Chính phủ Nga đã họp khẩn cấp bàn các biện pháp đối phó với cháy rừng, đồng thời huy động lực lượng quân đội tham gia chữa cháy và giúp đỡ người dân. Hơn 2.000 binh sĩ đã được huy động đối phó với hỏa hoạn tại khu vực tỉnh Moscow và các vùng phụ cận. Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã hủy mọi cuộc họp ở Moscow để tới thị sát khu vực Nizhegorod, nơi ít nhất 540 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Ông đã ra lệnh cho chính phủ chi 5 tỷ rúp (tương đương 165 triệu USD) để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng tại đây.

Cơ quan khí tượng Nga cho biết trong tháng 7, thủ đô Moscow đã trải qua những ngày nóng nhất kể từ 130 năm nay với nhiệt độ ngoài trời lên tới mức xấp xỉ 40 độ C. Đây cũng là đợt nắng nóng nhất ở Nga trong vòng 100 năm trở lại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.