Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất kể từ đầu dịch Covid-19

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận 232 ca tử vong do dịch Covid-19, đây là mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch.

Theo số liệu của Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, trong 24 giờ qua, tại nước này đã ghi nhận 8.572 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, đồng thời, có 232 người tử vong. Đây là mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch Covid-19.

Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất kể từ đầu mùa dịch Covid-19. Ảnh: Tass

Tính đến thời điểm này, tại Nga đã ghi nhận hơn 387.600 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở 85 khu vực của đất nước, trong đó có hơn 159.250 người được chữa khỏi, chiếm tỷ lệ 41% trong số mắc bệnh, số tử vong là 4.374 người.

Đáng chú ý, theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga,trong vòng một ngày qua, đã có 232 người tử vong, đây là mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Số tử vong lớn nhất được ghi nhận hai lần trước đó là 174 người trong hai ngày 26 và 28/5.

Phó Thủ Tướng Nga Tachiana Golikova đã từng đưa ra cảnh báo rằng, số tử vong trong tháng 5 do dịch Covid-19 sẽ cao hơn trong tháng 4/2020. Riêng tại thủ đô Moscow, trong 24 giờ qua, đã có hơn 2.330 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 được ghi nhận, gần 3.500 người được xuất viện. Tính chung, tại Moscow, tổng số mắc bệnh là hơn 175.800 người, trong đó hơn 74.700 người đã bình phục, đạt tỷ lệ 42,5%. Số được chữa khỏi trong 5 ngày liên tiếp cao hơn số nhiễm mới.

Trong diễn biến liên quan, mặc dù chính quyền thành phố Moscow đã quyết định tiến tới giai đoạn 2 của việc nới lỏng các hạn chế từ ngày 1/6, như cho phép người dân đi dạo 3 lần trong tuần theo lịch quy định, tập thể thao ở các công viên, khu cây xanh, mở lại lĩnh vực thương mại phi thực phẩm, các dịch vụ giặt là, giặt khô, các tiệm sửa chữa nhỏ..., nhưng Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin đã lưu ý rằng, các hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi có vaccine. Bởi theo ông, mỗi ngày vẫn phát hiện 2.000 đến 3.000 người nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Mặc dù số nhập viện đã giảm, nhưng dù sao vẫn có hàng trăm người, không đơn giản là nhiễm bệnh, mà bị nặng.

Trước đó, Thị trưởng Sergei Sobyanin đã tuyên bố, chế độ tự cách ly ở thủ đô Moscow được kéo dài đến ngày 14/6. Việc đeo khẩu trang, găng tay ở các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông vẫn được duy trì. Các quán cà phê, nhà hàng, các salon thẩm mỹ chưa được phép mở cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên