Nga giăng lưới mắt cáo bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã thiết lập một mạng lưới mắt cáo dài 2km trên một con đường nối Bakhmut và Chasiv Yar ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Dù có hiệu quả trong việc đối phó với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), nhưng biện pháp này vẫn có một số nhược điểm nhất định.

Lưới mắt cáo được thiết kế để bảo vệ lực lượng hậu cần của Nga khỏi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) – vốn đã trở thành vũ khí tấn công phổ biến mà cả hai bên đều sử dụng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tiến hành một đợt tấn công lớn khác vào thị trấn Chasiv Yar.

Một binh sỹ Nga cho biết: “Để bảo vệ các tuyến đường tiếp tế của chúng tôi trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV, các kỹ sư quân sự đang lắp đặt lưới bảo vệ. Nhóm của chúng tôi đã thiết lập lưới chống máy bay không người lái dài hơn 2km. Lưới được đặt trên những đoạn đường dễ bị tấn công nhất để đảm bảo thiết bị của chúng tôi di chuyển an toàn. Chúng tôi cũng liên tục mở rộng phạm vi phủ sóng, nâng cao công nghệ lắp đặt lưới để hoạt động nhanh hơn”.

Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quân đội Nga đang mở một cuộn lưới mắt cáo, sau đó họ gắn nó vào các cột dài 4,5 đến 6m được bố trí đều dọc theo hai bên đường. Những tấm lưới này sẽ tạo ra một vùng đệm để ngăn máy bay không người lái FPV của Ukraine tấn công trực tiếp vào phương tiện Nga

"Trong quỹ đạo cuối cùng của cuộc tấn công máy bay không người lái FPV có thể bị vướng vào lưới khiến cánh quạt không thể hoạt động hoặc bay chệch hướng trong lúc cố gắng thoát ra", kênh Telegram của Russian Military Informant cho biết.

Việc lắp đặt lưới mắt cáo là biện pháp mới nhất của Nga trong một nỗ lực nhằm đối phó với máy bay không người lái ngày càng nguy hiểm hơn trên chiến trường.

"Cách đây một năm, Nga đã tạo ra những con đường được bao phủ bằng các trạm tác chiến điện tử. Hiện giờ, máy bay không người lái có rất nhiều tần số nên việc chặn chúng bằng biện pháp tác chiến điện tử (EW) không mấy hiệu quả. Thêm vào đó, trên chiến trường cũng xuất hiện máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái sử dụng sợi cáp quang lợi hại hơn”, chuyên gia máy bay không người lái Ukraine Serhii Beskrestnov cho biết trong một bài bình luận trên Telegram.

Nhược điểm của việc lắp đặt lưới mắt cáo

Ông Yuri Podolyaka, một blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga, cho rằng lưới chống máy bay không người lái FPV là sản phẩm sáng tạo do các binh sỹ trên chiến trường tạo ra vì Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đủ thiết bị tác chiến điện tử.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga thiết lập hệ thống lưới mắt cáo quy mô lớn để chống lại máy bay không người lái FPV vốn có tốc độ nhanh và khả năng cơ động cao. Trước đó, Nga đã giăng lưới mắt cáo giữa các cột đèn trên một con đường gần Bakhmut để cố gắng phá hủy và ngăn chặn máy bay không người lái FPV. Tuy nhiên, Ukraine đã nhanh chóng tìm ra giải pháp bay qua lưới để tấn công các mục tiêu phía sau.

“Nga đã thực hiện việc treo lưới chống máy bay không người lái dọc theo các con đường tới Bakhmut kể từ năm 2023. Nhưng đây là lần đầu tiên Moscow mở rộng cấu trúc đơn lẻ như vậy”, kênh Telegram của Russian Military Informant lưu ý.

“Điểm bất lợi là các mạng lưới như vậy sẽ cần phải được thay thế liên tục, xét đến cường độ triển khai UAV tự sát của Ukraine nhằm phá hủy các tuyến hậu cần Nga”.

Một yếu tố khác mà các nguồn tin của Nga không đề cập là cách những tấm lưới này chống lại đạn dược do máy bay không người lái của Ukraine thả xuống. Các loại đạn đó không chỉ phá hủy tấm lưới mà cả các cột đỡ lưới, khiến máy bay không người lái dễ dàng bay qua. Ngay cả máy bay không người lái FPV cũng có khả năng tạo lỗ hổng lớn trên những tấm lưới này, cho phép các UAV khác xâm nhập.

Tuy nhiên, xét đến số lượng lớn máy bay không người lái FPV được triển khai, ngay cả một giải pháp dù có nhiều nhược điểm cũng có thể mang lại những lợi ích nhất định. Một nhà báo quân sự nổi tiếng người Nga cho rằng điều đó đã xảy ra ở Chasiv Yar, một thị trấn mà Nga đã chiếm giữ một phần kể từ tháng 7/2024 và đang tiến hành một đợt tấn công lớn khác để chiếm nốt phần còn lại.

"Dọc theo con đường tới Chasiv Yar, Nga có thể phần nào đảm bảo an toàn cho đoàn tuyến tiếp tế để hỗ trợ những đơn vị đang chiến đấu trong khu vực Chasiv Yar", ông Oleg Tsarov nhận xét trên Telegram.

Đối với các đường hầm, việc lắp đặt lưới mắt cáo chống UAV khiến các lực lượng Nga bị giới hạn hoạt động, khi họ phải đồn trú trong một hành lang rất hẹp, có thể bị pháo binh và các phương tiện tấn công khác bắn phá. Điều này có thể nguy hiểm hơn so với việc lắp đặt lưới trên các con đường mở rộng bên ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ hợp phòng không S-300V1 hiếm gặp của Ukraine bắn tên lửa đánh chặn
Tổ hợp phòng không S-300V1 hiếm gặp của Ukraine bắn tên lửa đánh chặn

VOV.VN - Không quân Ukraine vừa công bố một số video cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không S-300V1 hiếm gặp của nước này bắn tên lửa đánh chặn 9M83 dài gần 8m.

Tổ hợp phòng không S-300V1 hiếm gặp của Ukraine bắn tên lửa đánh chặn

Tổ hợp phòng không S-300V1 hiếm gặp của Ukraine bắn tên lửa đánh chặn

VOV.VN - Không quân Ukraine vừa công bố một số video cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không S-300V1 hiếm gặp của nước này bắn tên lửa đánh chặn 9M83 dài gần 8m.

Ukraine và phương Tây hợp lực phá thế áp đảo của pháo binh Nga
Ukraine và phương Tây hợp lực phá thế áp đảo của pháo binh Nga

VOV.VN - Nga đã tăng cường sản xuất các hệ thống pháo kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, vượt xa các nước phương Tây về khối lượng.

Ukraine và phương Tây hợp lực phá thế áp đảo của pháo binh Nga

Ukraine và phương Tây hợp lực phá thế áp đảo của pháo binh Nga

VOV.VN - Nga đã tăng cường sản xuất các hệ thống pháo kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, vượt xa các nước phương Tây về khối lượng.

Ukraine cải biên chiến thuật của Nga, tấn công chớp nhoáng tại Kursk
Ukraine cải biên chiến thuật của Nga, tấn công chớp nhoáng tại Kursk

VOV.VN - Lực lượng cơ giới Ukraine đã tận dụng thời gian tạm dừng hoạt động của quân đội Nga và Triều Tiên tại Kursk, để thiết lập những vị trí mới xung quanh làng Fanaseevka, cách phòng tuyến ban đầu của họ gần 5km về phía Đông.

Ukraine cải biên chiến thuật của Nga, tấn công chớp nhoáng tại Kursk

Ukraine cải biên chiến thuật của Nga, tấn công chớp nhoáng tại Kursk

VOV.VN - Lực lượng cơ giới Ukraine đã tận dụng thời gian tạm dừng hoạt động của quân đội Nga và Triều Tiên tại Kursk, để thiết lập những vị trí mới xung quanh làng Fanaseevka, cách phòng tuyến ban đầu của họ gần 5km về phía Đông.