Nga hoan nghênh đề xuất của Mỹ về START
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, đề xuất mà Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ sẽ giúp quan điểm của hai bên xích lại gần nhau hơn, tạo thuận lợi cho việc tiến tới một thoả thuận đáp ứng lợi ích của cả hai nước.
Ngày 5/11, Bộ Ngoại giao Nga chính thức lên tiếng hoan nghênh đề xuất mới của Mỹ về thoả thuận cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Netsterenko khẳng định, đề xuất mà Mỹ vừa đưa ra với Nga là “xây dựng”, làm tăng hy vọng về việc hai nước có thể tiến tới một thoả thuận mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, gọi tắt là START-1 sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/12 này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, đề xuất mà Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ James Jones đưa ra tại Moscow tuần trước, sẽ giúp quan điểm của hai bên xích lại gần nhau hơn, tạo thuận lợi cho việc tiến tới một thoả thuận đáp ứng lợi ích của cả hai nước và củng cố an ninh quốc tế.
Theo kế hoạch, Nga và Mỹ sẽ bắt đầu vào vòng thương lượng thứ 8 về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược vào ngày 9/11 này tại Geneva, Thuỵ Sỹ. Trọng tâm của tiến trình thương lượng này là nhằm tiến tới một thoả thuận mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mà hai nước ký năm 1991, gọi tắt là START-1. Hiệp ước này quy định Nga và Mỹ phải giảm số đầu đạn hạt nhân xuống còn 6.000 và số phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân xuống còn 1.600./.