Nga hợp tác với Serbia trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 23/3, Thủ tướng Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức Serbia nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 nước, đặc biệt là thúc đẩy dự án “Dòng chảy phương Nam”.

Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Putin sẽ hội đàm với Tổng thống Serbia  Boris Tadic, Thủ tướng Mirko Cvetkovic, thăm Nghị viện Serbia và gặp gỡ với đại diện các đảng chính trị của nước này. Nội dung chính trong các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Putin với ban lãnh đạo Serbia là các vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh kinh tế, năng lượng, khoa học, du lịch, giao thông vận tải. Đồng thời, 2 bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề an ninh quốc tế, cụ thể là tình hình tại Kosovo và Libya.

Năm 2010, trao đổi thương mại giữa Nga và Serbia đạt 1,4 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2009. Đầu tư của Nga vào nền kinh tế Serbia cũng ở mức khoảng 1,4 tỷ USD, trong khi đó đầu tư của Serbia vào Nga chỉ gần 480 triệu USD.

Hai nước đang thực hiện chung một loạt các dự án năng lượng lớn, chiếm vị trí đứng đầu là dự án “Dòng chảy phương Nam” nhằm cung cấp khí đốt của Nga cho khu vực Trung và Nam Âu. Hiện tại, đã hoàn tất cáo kinh tế kỹ thuật khả thi đoạn đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Serbia và để thực hiện dự án này 2 nước đã thành lập 1 liên doanh, trong đó tập đoàn Gazprom của Nga sở hữu 51%, còn tập đoàn khí đốt Serbia sở hữu 49% vốn pháp định.

Ngoài ra, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga còn sở hữu 51% vốn pháp định trong tập đoàn công nghiệp dầu mỏ Serbia (NIS), một trong những tập đoàn dầu khí lớn tại Trung Âu. NIS không chỉ chế biến và tiêu thụ các sản phẩm dầu mà còn thực hiện việc khai thác dầu mỏ trên lãnh thổ Serbia và ở nước ngoài. NIS đạt sản lượng khai thác gần 1 triệu tấn dầu/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.