Nga hủy bỏ biện pháp cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Người nhập cảnh vào Nga sẽ không phải bị cách ly bắt buộc trong thời gian 14 ngày.

Giám đốc Cục giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi công của Liên bang Nga Popova cho biết, bắt đầu từ ngày mai (15/7), Nga bãi bỏ quy định cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người nhập cảnh vào Nga.

Sân bay Moscow Sheremetyevo (Nguồn: website chính thức của Sân bay Moscow Sheremetyevo)

Theo quy định mới, người nhập cảnh vào Nga cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virut SARS-CoV-2 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Quy định cũng yêu cầu, các chủ sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thông báo cho các nhân viên của mình đang ở nước ngoài trước khi trở về Nga phải tiến hành xét nghiệm axit nucleic. Nếu không phải chịu sự kiểm tra của cơ quan phòng chống dịch bệnh Nga sau khi nhập cảnh 3 ngày.

Trước đó, vào ngày 10/7, Phó Thủ tướng Nga Golikova, phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh thông báo, Nga sẽ bắt đầu nối lại dần các chuyến bay quốc tế đến Nga cũng từ ngày 15/7.

Thông báo của cơ quan phòng chống dịch bệnh Nga cho biết, tính đến 10 giờ sáng hôm qua, Nga đã có thêm 6.537 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên đến 733.699, cao thứ 4 thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên