Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định cam kết hỗ trợ giải quyết tình hình Syria

VOV.VN - Ngày 19/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Iran, Tổng thống Nga  V.Putin đã có cuộc hội đàm với các Tổng thống Iran E.Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ  T.Erdogan về giải quyết tình hình Syria theo định dạng Astana.

 Kết thúc hội đàm, các nhà lãnh đạo 3 nước đảm bảo cho tiến trình này đã thông qua tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết hỗ trợ Damascus.

Tuyên bố chung được Tổng thống Nga V.Putin công bố trước báo giới. Ông đánh giá, cuộc gặp của các nguyên thủ quốc gia - những nước bảo đảm cho tiến trình Astana hỗ trợ giải quyết vấn đề Syria thực sự hữu ích và rất nhiều thông tin. Trong bầu không khí mang tinh thần xây dựng, ông cùng với các Tổng thống Raisi và Erdogan đã thảo luận các khía cạnh quan trọng trong hợp tác của ba nước về Syria.

Trong tuyên bố chung được thông qua, tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ba bên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đạt được bình thường hóa bền vững và khả thi tình hình ở Cộng hòa Ả Rập Syria. Các quốc gia “nhóm 3” chia sẻ quan điểm rằng, cuộc khủng hoảng Syria chỉ có thể được giải quyết hoàn toàn bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao dựa trên cơ sở đối thoại nội bộ Syria, như Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quy định, với sự tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bản về tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Bản thân người Syria nên xác định tương lai của Syria mà không áp đặt bất kỳ công thức hay mô hình làm sẵn nào từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, ông và những người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn chuyên gia quốc tế thường xuyên về Syria dưới sự bảo trợ của định dạng Astana. Đặc biệt, đã thống nhất rằng, cuộc tham vấn tiếp theo, lần thứ 19 sẽ diễn ra trước cuối năm nay. Các kế hoạch cũng bao gồm việc tổ chức các cuộc tham vấn của các Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước trong định dạng Astana.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, tại cuộc họp lần này, các vấn đề chống khủng bố ở Syria đã được xem xét chi tiết. Nhờ sự hợp tác hiệu quả của ba nước, mối đe dọa khủng bố và mức độ bạo lực ở Cộng hòa Ả Rập Syria đã giảm dần trong những năm gần đây. Các nhà chức trách hợp pháp đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ của đất nước.

Theo ông, điều quan trọng là các thành viên tham dự cuộc họp đã phát biểu ủng hộ việc tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan nhằm loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa này trên lãnh thổ Syria và các nước láng giềng. Các bên sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và ngăn chặn triệt để việc sử dụng các chiến binh trên lãnh thổ Syria bởi các lực lượng bên ngoài để giải quyết các nhiệm vụ địa chính trị ích kỷ của riêng họ ở cả khu vực Trung Đông nói chung và xa hơn nữa.

Tuyên bố chung lưu ý rằng, việc hỗ trợ đó cần được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Điều quan trọng là phải giúp tất cả mọi người, tất cả người Syria, không có ngoại lệ, trở lại cuộc sống bình thường.

Nga, Iran, Thổ Nhĩ kỳ một lần nữa kêu gọi cộng đồng thế giới, đặc biệt là cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc, tăng cường hỗ trợ cho Syria thông qua việc thực hiện các dự án khôi phục cơ sở hạ tầng cơ bản, cung cấp điện nước, trường học, bệnh viện và các dự án rà phá bom mìn. Giải quyết thành công các nhiệm vụ này sẽ tạo điều kiện cho việc đưa người tị nạn và người di cư trong nước trở về nơi thường trú một cách an toàn và tự nguyện.

Tổng thống Putin tin tưởng rằng, các quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ góp phần vào việc thiết lập cuối cùng hòa bình và ổn định ở cả Syria và trong khu vực nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ: Khi Syria chỉ là câu chuyện mở màn
Thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ: Khi Syria chỉ là câu chuyện mở màn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 19/7 cùng tới thăm Iran và tham dự thượng đỉnh 3 bên và tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh song phương, để bàn về nhiều vấn đề nóng của khu vực và quốc tế.

Thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ: Khi Syria chỉ là câu chuyện mở màn

Thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ: Khi Syria chỉ là câu chuyện mở màn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 19/7 cùng tới thăm Iran và tham dự thượng đỉnh 3 bên và tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh song phương, để bàn về nhiều vấn đề nóng của khu vực và quốc tế.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria
Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

VOV.VN - Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria vào hôm qua (12/7) bằng máy bay không người lái (UAV).

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

VOV.VN - Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria vào hôm qua (12/7) bằng máy bay không người lái (UAV).

Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở Syria
Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12/7 thông báo một thủ lĩnh của tổ chức IS ở Syria đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. 

Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở Syria

Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12/7 thông báo một thủ lĩnh của tổ chức IS ở Syria đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ.