Nga kêu gọi đối thoại ở Syria

Tổng thống Syria Basha Assad đã uỷ quyền cho Phó Tổng thống Farouk al-Charah tiến hành cuộc đối thoại với tất cả các lực lượng đối lập.

Ngày 8/2), trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình “Nước Nga 24”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, ban lãnh đạo Syria đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại quốc tế rộng rãi mà không có điều kiện tiên quyết. Phía Nga kêu gọi tất cả những ai có ảnh hưởng đến phe đối lập tại Syria đồng ý tiến hành cuộc đối thoại quốc tế như là phía Nga đã thúc giục Damascus.

Syria cần sớm tiến hành đối thoại hoà giải để chấm dứt bạo lực
Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp của Pakistan Hina Rabbani Khar, ông Lavrov cũng lưu ý rằng, trong số chính quyền và phe đối lập tại Syria cũng có những người ủng hộ đường lối xung đột vũ trang.

Ông Lavrov cho rằng, bạo lực tại Syria vẫn đang diễn ra ngay cả từ phía đối lập. Bộ trưởng Ngoại giao Nga và những người đồng cấp của các nước châu Âu trong các cuộc thảo luận riêng cũng thừa nhận, bức tranh có phần phức tạp hơn, chứ không nên cố gắng vẽ nó theo cách đưa ra khẩu hiều đòi Tổng thống Assad phải ra đi.

Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov cho biết, Tổng thống Syria Basha Assad đã uỷ quyền cho Phó Tổng thống Farouk al-Charah tiến hành cuộc đối thoại với tất cả các lực lượng đối lập. Ông Lavrov nhấn mạnh, phía Nga ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào nhằm đảm bảo các điều kiện cho chính người dân Syria bước vào cuộc đối thoại và tìm kiếm con đường hoà giải dân tộc. Tất cả cộng đồng thế giới, cho dù là thế giới Arab, châu Âu, Mỹ hay các khu vực đều phải tham gia vào việc này.

Ngoại trưởng Lavrov bổ sung rằng, mưu toan trước đây nhằm xác định trước lối thoát cho cuộc đối thoại dân tộc không phải là việc của cộng đồng quốc tế, do đó cả chính phủ Syria và các lực lượng đối lập cần phải ngồi vào bàn đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.