Nga kêu gọi Iran hành xử trách nhiệm, minh bạch

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 25/2 lên tiếng đề nghị Tehran "hành xử có trách nhiệm và minh bạch" nhằm chấm dứt bế tắc xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran

>> Quan hệ Iran và phương Tây tiếp tục căng thẳng

Trong bài trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí Pháp "Paris-Match" trước chuyến thăm Pháp hai ngày 1-2/3 tới, ông Medvedev cho rằng lối thoát cho bế tắc liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran là cách hành xử có trách nhiệm từ Chính phủ Iran.

Theo ông, các chương trình hạt nhân của Iran phải tuân thủ đầy đủ quy định của các tổ chức như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và phải được giám sát một cách minh bạch. Ông tỏ ý lấy làm tiếc vì cho đến nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Mặc dù có quan hệ thân thiết với Iran, song Nga trong những tháng gần đây đã tỏ ra giận dữ khi Tehran bác bỏ đề xuất do IAEA làm trung gian về chuyển urani được làm giàu ở cấp độ thấp của Iran ra nước ngoài làm giàu ở cấp độ cao hơn, đồng thời xúc tiến làm giàu urani ở trong nước. Thái độ của Tehran đã khiến Moscow có lúc tuyên bố không thể loại trừ những biện pháp trừng phạt mới chống Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cùng ngày vẫn hối thúc sử dụng các nỗ lực ngoại giao và đối thoại với Iran. Theo ông, các bên liên quan cần chú ý tới những lợi ích toàn diện và tăng cường đối thoại để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Iran.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh chìa khóa để chấm dứt những căng thẳng hiện nay là đưa Iran trở lại bàn thương lượng và đạt được một thỏa thuận nhằm đáp ứng các yêu cầu về nhiên liệu hạt nhân của Tehran.

Quan chức Trung Quốc đưa ra đề nghị này trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đề nghị Liên Hợp Quốc thông qua những biện pháp trừng phạt mới chống Iran trong 2 tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.