Nga kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền của Syria
Nga ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại vô điều kiện giữa chính quyền và phe đối lập Syria
Kết thúc cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bordanov và người đồng cấp Mỹ William Burns chiều 16/1 tại Moscow, phía Nga kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền của Syria và góp phần cho giải pháp hoà bình đối với tình hình căng thẳng ở quốc gia này.
Quan chức ngoại giao hai nước đã trao đổi ý kiến về diễn biến tại Syria và khu vực. Phía Nga ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại vô điều kiện giữa chính quyền và phe đối lập Syria trên cơ sở sáng kiến của Liên đoàn Arập (AL).
Hai bên nhất trí rằng những thay đổi ở khu vực Trung Đông không được ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột Israel - Arab và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại tiếp xúc trực tiếp Palestine - Israel.
Nga và Mỹ cũng nêu bật sự cần thiết phải thường xuyên trao đổi ý kiến về khu vực Trung Đông nhằm góp phần ổn định tình hình khu vực này.
Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã mô tả tình hình Syria là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi HĐBA LHQ sớm tìm ra phương án giải quyết những bất ổn tại quốc gia Trung Đông này.
Phát biểu bên lề hội nghị về năng lượng tái tạo diễn ra tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, ông Ban Ki-moon nêu rõ: “Tình hình Syria đến nay đã bị đẩy đến mức không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi nhà chức trách Syria dừng bạo lực, tránh đổ máu và lắng nghe tiếng nói của người dân. Tôi cũng hy vọng HĐBA LHQ sẽ nghiêm túc và đồng thuận nhằm giải quyết tình hình Syria. Đây là lời kêu gọi khẩn thiết của tôi”.
HĐBA LHQ hiện đang bị chia rẽ về quan điểm khi Nga và Trung Quốc đến nay vẫn phản đối bất cứ nghị quyết nào dẫn tới lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào Syria.
Dù rất ít nước phương Tây ủng hộ một kịch bản Libya cho Syria nhưng Mỹ, EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên đoàn Arab hiện vẫn liên tục công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria./.