Nga kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình ở Libya

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/3 đã lên tiếng yêu cầu các bên xung đột tại Libya ngừng bắn và nhanh chóng tổ chức đàm phán nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này.

Ông Lavrov cho biết, Nga phản đối việc cung cấp vũ khí cho lực lượng chống đối chính phủ tại Libya và cho rằng, Libya có thể tự quyết định tương lai chính trị của mình mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.

Phát biểu này của ông Lavrov được xem là lời chỉ trích mới nhất đối với các hành động can thiệp quân sự của phương Tây tại Libya, mà theo Nga thì nó đã vượt ra ngoài quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ. Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: “Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, các hoạt động quân sự tại Libya là nhằm bảo vệ người dân, chứ không phải là trang bị vũ khí cho lực lượng chống chính phủ. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của ông về vấn đề này. Người dân Libya có thể tự quyết định tương lai của mình mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài”.

Trái ngược với quan điểm của Nga, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, Anh không loại trừ khả năng sẽ cung cấp vũ khí cho lực lượng chống chính phủ Libya, song hiện chưa quyết định vấn đề này.

** Tổng thư ký Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu ngày 30/3 đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về tình hình Libya bên lề hội nghị London. Hai bên đã trao đổi những nỗ lực của cộng đồng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Libya, các hoạt động quân sự ở đây. Ông Ekmeleddin Ihsanoglu cho rằng cần giải quyết công bằng, hoà bình để đạt được nguyện vọng của nhân dân Libya vì dân chủ, ổn định và một cuộc sống tốt hơn.

Trước đó, ông Ihsanoglu đã có một loạt các cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Thủ tướng Qatar, Bộ trưởng Ngoại giao của UAE và Cao uỷ phụ trách về an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton.

Ông Ihsanoglu đã lên án việc sử dụng vũ lực quá mức chống dân thường ở Libya trong thời gian vừa qua. OIC kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, an toàn và an ninh cho người dân Libya. Ông Ihsanoglu lặp lại lời kêu gọi các bên tham gia hoạt động quân sự hiện nay ở Libya cam kết kiềm chế tối đa và tránh nhằm vào các mục tiêu dân sự, khu dân cư, bảo vệ tài sản của người dân Libya.

Trong khi đó, các hoạt động quân sự vẫn diễn ra tại thành phố Raas Lanuf  và thành phố Surt - quê hương của Nhà lãnh đạo Gaddafi. Tuy nhiên, ngày 30/3, được xem là yên tĩnh nhất ở Libya kể từ khi liên quân tấn công các mục tiêu quân sự của chính quyền Libya.

Các nguồn tin khu vực cho biết, quân đội chính phủ Libya đã trở lại thành phố Raas Lanuf khu vực dầu mỏ chiến lược buộc lực lượng chống chính phủ phải rút sau vài ngày kiểm soát. Tuy nhiên, lực lượng chống đối có thể sẽ trở lại giao tranh với sự yểm trợ của máy bay liên quân.

** Kênh truyền hình chính thức Al Arabiya của thế giới A-rập ngày 30/3 cho biết, Uganda có thể xem xét đơn xin tị nạn của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi giống như những trường hợp khác muốn tị nạn tại quốc gia Đông Phi này.

Phát ngôn viên của Tổng thống Uganda đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh một số nước tại cuộc họp về tình hình Libya ở London hôm 29/3 đã yêu cầu trục xuất ông Gaddafi để kết thúc tình trạng bạo lực tại quốc gia Bắc Phi này. Uganda là nước đầu tiên thông báo có thể xem xét đơn xin tị nạn của ông Gaddafi trong trường hợp ông có yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.