Nga kêu gọi sự đồng thuận về vấn đề Syria

Dự thảo mới đưa ra giải pháp chuyển giao quyền lực một cách hoà bình giữa Tổng thống Bashar al-Assad với Phó Tổng thống Syria…  

Ngày 31/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc đã họp để thảo luận dự thảo nghị quyết mới về cuộc khủng hoảng tại Syria do Morocco soạn thảo theo sáng kiến của Liên đoàn các nước Arab, tuy nhiên các bên vẫn chưa đạt được sự thống nhất do phản đối của Nga và Trung Quốc. Dự thảo mới đưa ra giải pháp chuyển giao quyền lực một cách hoà bình giữa Tổng thống Bashar al-Assad với Phó Tổng thống Syria, tuy nhiên cũng kêu gọi thắt chặt các lệnh cấm vận kinh tế với nước này, đồng thời chấm dứt mọi sự cung cấp vũ khí và kỹ thuật quân sự của các nước cho Syria.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin một lần nữa khẳng định lại quan điểm của Nga về vấn đề Syria. Matxcova cho rằng, trong giai đoạn khủng hoảng chính trị căng thẳng trong nội bộ Syria vai trò của cộng đồng quốc tế không phải là “đổ dầu vào lửa”, can thiệp bằng cách sử dụng các biện pháp cấm vận kinh tế hay sức mạnh quân sự, mà là phải hỗ trợ việc thiết lập cuộc đối thoại với mục đích tìm kiếm tối đa các giải pháp hiệu quả và không gây hậu quả nghiêm trọng.

Tình hình biểu tình tại Syria ngày một gia tăng

Theo ông Vitaly Churkin, nước Nga đã có quan hệ đối tác thân thiện, gắn bó nhiều năm với nhân dân Syria, cũng như với thế giới Arab và ngay từ đầu đã tiến hành cuộc đấu tranh để nhân dân Syria tự mình lựa chọn con đường và các hình thức cải tổ chính trị, kinh tế - xã hội cần thiết, tránh đổ máu và bạo lực. Do vậy, Nga đã tiến hành các hoạt động ngoại giao ráo riết với Damascus, với phe đối lập của Syria, với các quốc gia trong Liên đoàn các nước Arab và đóng vai trò quan trọng trong việc cùng cộng đồng thế giới hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tuy nhiên, đại sứ Vitaly Churkin cũng bày tỏ sự lo ngại về quyết định ngừng hoạt động của phái đoàn quan sát viên của Liên đoàn các nước Arab tại Syria, đồng thời hy vọng rằng trong thời gian tới hoạt động này sẽ được nối lại với sự ủng hộ của tất cả các bên. Ông Vitaly Churkin cũng nêu rõ tầm quan trọng trong sáng kiến của Liên đoàn các nước Arab ngày 22/01 kêu gọi chính phủ Syria và các nhóm đối lập tại nước này cùng bước vào tiến tình đối thoại chính trị, đồng thời Nga kêu gọi các bên tại Syria cử các phái đoàn đàm phán tới Nga để tiến hành các cuộc gặp không chính thức nhằm thảo luận các giải pháp cho tình hình tại Syria.

Đại sứ Vitaly Churkin cũng đặc biệt nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an cần phải đi theo đúng nguyên tắc “không gây phương hại” khi lựa chọn các quyết định của mình, đồng thời khẳng định Nga sẽ kiên quyết bác bỏ mọi lệnh cấm vận và mọi mưu toan sử dụng công cụ của Hội đồng Bảo an để gây thêm căng thẳng, biện minh cho việc can thiệp quân sự từ bên ngoài vào tình hình Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.