Nga kêu gọi tăng tốc độ tiêm vaccine COVID-19 cho người lớn để giảm lây nhiễm cho trẻ em

VOV.VN - Trước diễn biến vẫn phức tạp của đại dịch COVID-19, tại Nga, các chuyên gia thừa nhận sự gia tăng các ca nhiễm ở trẻ em vào đầu năm học và kêu gọi người lớn tăng tốc tiêm chủng để tránh bùng phát. 

Bác sĩ về bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ khoa học y tế, giáo sư Nikolai Malyshev nhận định rằng, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, mọi người sẽ trở lại với công việc và mang đến những chủng mới của virus. Theo ông, không có trở ngại nào để trẻ em có thể lây nhiễm cho nhau, đó là sự giao tiếp chặt chẽ trong nhóm, trẻ em thường không đeo khẩu trang. Với sự xuất hiện của các chủng khác dễ lây nhiễm hơn, mọi thứ đều có thể gia tăng.

Tuy nhiên, để tránh bùng phát nhiễm dịch COVID-19 ở trẻ em, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm Yevgeny Timakov cho rằng, người lớn cần được tiêm phòng càng nhanh càng tốt. “Nếu người lớn được tiêm chủng và phát triển khả năng miễn dịch, trẻ em sẽ không bị bệnh. Điều chính yếu là không lây nhiễm bệnh cho trẻ". Chuyên gia  Malyshev ủng hộ quan điểm này. Theo ông, "mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc tiêm phòng của người lớn. Một người được tiêm phòng có thể cứu tối đa ba người ở xung quanh mình.”

Bác sĩ Timakov nhắc nhở rằng, sự phát triển của bất kỳ loại virus nào cũng nhằm mục đích học cách lây nhiễm cho càng nhiều người càng tốt. Dòng virus SARS-CoV-2 ban đầu và những đột biến đầu tiên của nó đã không lây nhiễm sang trẻ em một cách chủ động. Tuy nhiên, thống kê từ một tháng trước cho thấy trẻ sơ sinh hiện đang bị COVID-19 thường xuyên hơn 26 lần so với vào đầu mùa đông đầu năm nay.

"Vì bây giờ virus đã được củng cố mạnh hơn nhiều, và cần ít hạt virus hơn để lây nhiễm sang một người, do đó, ít hạt virus hơn lây nhiễm cho trẻ em”- BS Timakov nói.

Bác sĩ Timakov nhấn mạnh rằng, bây giờ trẻ em không phải đi học, vì hiện tại đang là kỳ nghỉ, chỉ có các trường mẫu giáo đang làm việc. Do đó, các trường hợp chính nhiễm bệnh là những người trong gia đình. “80% trẻ em, bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh, bị nhiễm bệnh trong gia đình”. Theo ông, virus sẽ cần ít nhất 2 năm nữa để thích nghi, với tốc độ đột biến hiện nay và sẽ vượt qua sự bảo vệ tốt hơn và bắt đầu lây nhiễm sang trẻ em nhiều hơn.

Trong diễn biến liên quan, số trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện ở Nga đã giảm trong tuần thứ 3 liên tiếp. Số ca nhiễm trong tuần này là hơn 159.000 người, giảm so với hơn 162.000 trong tuần trước (giảm 1,9%). Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu đại dịch ở Nga, theo Ban điều hành, đã ghi nhận hơn 6.447.750 trường hợp nhiễm bệnh, chiếm khoảng 4,4% dân số cả nước.

Mặc dù tình hình dịch bệnh được đánh giá là ổn định, số ca nhiễm mới giảm, nhưng tỷ lệ tử vong đã cập nhật mức tối đa kể từ khi bắt đầu đại dịch. Trong hơn 1 tháng qua, tại nước này đã ghi nhận từ 700 đến 800 ca tử vong mỗi ngày. Theo báo cáo của Ban điều hành, trong tuần này, đã có gần 5.530 người tử vong, tăng từ 2,53% lên 2,56%, đây là mức cao thứ bảy liên tiếp kể từ khi bắt đầu đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắt đối tượng cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bất hợp pháp
Nga bắt đối tượng cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát Nga hôm 7/7 bắt giữ một nhân viên y tế ở vùng Kaliningrad vì cáo buộc bán giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 bất hợp pháp.

Nga bắt đối tượng cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bất hợp pháp

Nga bắt đối tượng cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát Nga hôm 7/7 bắt giữ một nhân viên y tế ở vùng Kaliningrad vì cáo buộc bán giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 bất hợp pháp.

Nga bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại để đối phó biến thể Delta
Nga bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại để đối phó biến thể Delta

VOV.VN - Ngày 1/7, các cơ sở y tế ở thủ đô Moscow của Nga bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi nhắc lại trong bối cảnh giới chức Nga đang nỗ lực kiềm chế tình trạng bùng phát số ca mắc mới do biến thể Delta.

Nga bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại để đối phó biến thể Delta

Nga bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại để đối phó biến thể Delta

VOV.VN - Ngày 1/7, các cơ sở y tế ở thủ đô Moscow của Nga bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi nhắc lại trong bối cảnh giới chức Nga đang nỗ lực kiềm chế tình trạng bùng phát số ca mắc mới do biến thể Delta.

Vì sao người dân Nga bất ngờ đổ xô đi tiêm vaccine ngừa Covid-19?
Vì sao người dân Nga bất ngờ đổ xô đi tiêm vaccine ngừa Covid-19?

VOV.VN - Với tốc độ lây lan dịch Covid-19 cao nhất kể từ tháng 1/2021 tới nay, Nga đã phải áp dụng nhiều hạn chế đối với những người từ chối tiêm chủng vaccine.

Vì sao người dân Nga bất ngờ đổ xô đi tiêm vaccine ngừa Covid-19?

Vì sao người dân Nga bất ngờ đổ xô đi tiêm vaccine ngừa Covid-19?

VOV.VN - Với tốc độ lây lan dịch Covid-19 cao nhất kể từ tháng 1/2021 tới nay, Nga đã phải áp dụng nhiều hạn chế đối với những người từ chối tiêm chủng vaccine.