Nga kêu gọi Trung Đông kiềm chế sau khi Mỹ triển khai quân

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 18/6 kêu gọi các bên ở Trung Đông kiềm chế sau khi Mỹ triển khai thêm 1.000 quân tới khu vực này.

Thông báo do người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Nga không muốn chứng kiến những động thái gây bất ổn ở khu vực: “Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế và đương nhiên, chúng tôi không mong muốn chứng kiến bất cứ bước đi nào gây thêm căng thẳng tại khu vực vốn đã không ổn định này”.

Binh sĩ Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Thông báo của Nga đưa ra một ngày sau khi Mỹ ngày 17/6 tuyên bố đã quyết định tăng cường thêm 1.000 quân tới khu vực Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng và xảy ra các vụ tấn công tàu chở dầu trong khu vực.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan khẳng định, việc triển khai quân bổ sung này nhằm mục đích “phòng thủ” trước những mối đe dọa trên biển, trên không và trên bộ ở Trung Đông. Bên cạnh đó, ông Shanahan cho rằng, các động thái của Iran đang đe dọa lợi ích và các lực lượng Mỹ trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran
Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

VOV.VN -Cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu trên vịnh Oman, Mỹ tuyên bố điều thêm quân tới Trung Đông

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

VOV.VN -Cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu trên vịnh Oman, Mỹ tuyên bố điều thêm quân tới Trung Đông

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran
Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran thêm nóng bỏng khi Mỹ thông qua việc triển khai quân đến Trung Đông với lý do “phòng vệ”, đối phó với những hành động thù địch.

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran thêm nóng bỏng khi Mỹ thông qua việc triển khai quân đến Trung Đông với lý do “phòng vệ”, đối phó với những hành động thù địch.

Điều tàu khu trục tới vùng Vịnh, ông Trump “đùa với lửa” ở Trung Đông
Điều tàu khu trục tới vùng Vịnh, ông Trump “đùa với lửa” ở Trung Đông

VOV.VN - Động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump có nguy cơ đẩy xung đột kéo dài hàng thập kỷ tại Trung Đông vào một giai đoạn mới, nguy hiểm hơn.

Điều tàu khu trục tới vùng Vịnh, ông Trump “đùa với lửa” ở Trung Đông

Điều tàu khu trục tới vùng Vịnh, ông Trump “đùa với lửa” ở Trung Đông

VOV.VN - Động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump có nguy cơ đẩy xung đột kéo dài hàng thập kỷ tại Trung Đông vào một giai đoạn mới, nguy hiểm hơn.