Nga khai trương Nhà hát Lớn sau khi phục chế

Sau 6 năm tiến hành phục chế, Nhà hát Lớn ở trung tâm thủ đô Moscow đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động.  

Tối 28/10, tại Moscow, LB Nga diễn ra sự kiện văn hóa quan trọng. Lễ khánh thành tổ chức trên quảng trường Nhà hát ngay phía trước Nhà hát Lớn, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình trung ương ORT và RTR, đồng thời được phát sóng trên toàn thế giới. Trên mạng Internet, có thể xem buổi hòa nhạc tại Nhà hát Lớn theo đường truyền YouTube.

Trên sân khấu chính có mặt tất cả các nhóm nghệ sĩ của Nhà hát Lớn nổi tiếng, cùng tổ chức buổi công diễn gala trọng thể kỷ niệm sự hoạt động trở lại của một trong những biểu tượng văn hóa chính ở nước Nga.

Công trình phục chế Nhà hát Lớn ở Moscow bắt đầu vào năm 2005. Trong sáu năm qua, tại địa điểm lịch sử này diễn ra khối lượng công việc đồ sộ với chi phí 21 tỷ rúp. Việc sửa chữa Nhà hát Lớn là dự án phức tạp nhất và quy mô nhất trong thập kỷ gần đây. Trong quá trình sửa chữa, các chuyên gia còn phục chế khu nhà Khomiakov, là tòa nhà lịch sử và khu phục vụ của nhà hát. Sau khi sửa chữa diện tích sử dụng của Nhà hát Lớn gần như tăng gấp đôi, lên đến 80.000 m2, nhờ khai thác phần đất ngầm dưới nhà hát. Phần ngầm dưới sân khấu hiện có năm tầng kỹ thuật. Đây sẽ là nơi cất giữ phông màn dành cho các vở kịch.

Ở đây còn có hội trường, phòng diễn tập và khu văn phòng cho nhân viên. Đặc biệt, các chuyên gia đã tái tạo âm thanh của khán phòng chính của Nhà hát như trong thiết kế ban đầu, khi Nhà hát được xây dựng vào năm 1825. Một điểm đáng chú ý khác là sau khi trùng tu, Nhà hát có những điều kiện để phục vụ cả những người khuyết tật.

Nhà hát Lớn lần đầu tiên khai trương vào ngày 6/1/1825, được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới. Năm 2005, Nhà hát Lớn chính thức đóng cửa để trùng tu và bảo dưỡng do nhiều hạng mục của Nhà hát bị hư hỏng và xuống cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.