Nga không cho phép Mỹ bố trí NMD trên lãnh thổ nước mình

Tuy nhiên, Nga hy vọng sẽ cùng Mỹ tìm được giải pháp hai bên có thể chấp nhận để đối phó với những nguy cơ và thách thức mới.

Nga sẽ không giúp Mỹ thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) và không cho phép bố trí hệ thống này trên lãnh thổ Nga, vì coi hệ thống phòng thủ tên lửa là nhằm chống lại lực lượng răn đe chiến lược của Nga.

Đây là tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nestrenko tại cuộc họp báo hàng tuần ở Moscow ngày 11/6, khi ông đề cập đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates về việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, ông Nestrenko nói rằng, phía Nga hy vọng sẽ cùng Mỹ tìm được giải pháp hai bên có thể chấp nhận để đối phó với những nguy cơ và thách thức mới. Ông Nestrenko xác nhận, lập trường của Nga và Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa và khả năng bố trí hệ thống này tại châu Âu hiện rất khác nhau. Mặc dù vậy, Nga chủ trương tiếp tục đàm phán và dần thiết lập quan hệ hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này trên cơ sở bình đẳng.

Ông Nestrenko cho biết, Nga đã nhiều lần đề nghị thiết lập hệ thống chung để kiểm soát tình hình phổ biến vũ khí tên lửa cũng như cơ chế chung nhằm đối phó với các nguy cơ mới, song Mỹ vẫn tiếp tục xúc tiến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Trung-Đông Âu. Phía Mỹ coi hệ thống này là phương tiện ngăn chặn nguy cơ tên lửa từ Iran, trong khi Nga coi đó là nguy cơ trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia của Nga./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.