Nga không cho phép phá hỏng thỏa thuận Geneva về Syria
Nga cho rằng, điều quan trọng hiện nay là các bên phải gia tăng sức ép với cả chính phủ và lực lượng đối lập Syria.
- Chính phủ và lực lượng đối lập Syria đều phạm tội ác chiến tranh
- Nga hối thúc các quan sát viên LHQ ở lại Syria
Ngày 15/8, trong chuyến thăm Belarus, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo không cho phép các cường quốc phương Tây phá hỏng thỏa thuận chuyển tiếp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột ngày càng leo thang tại Syria, vốn đạt được hồi cuối tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây gia tăng áp lực cả với chính phủ và lực lượng đối lập Syria.
![]() |
| Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov |
Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng: “Điều quan trọng hiện nay là các bên phải gia tăng sức ép với cả chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria, đồng thời kêu gọi lực lượng đối lập Syria dừng các hành động quân sự. Có như vậy Chính phủ Syria mới có thể chấp thuận kế hoạch hòa bình 6 điểm và thỏa thuận Geneva. Chính phủ Syria chỉ có thể sẵn sàng thực thi kế hoạch này khi lực lượng đối lập cũng có hành động tương tự. Tuy nhiên, theo như tôi được biết, lực lượng đối lập vẫn chưa đồng ý”.
Trong một diễn biến có liên quan, ngày 15/8, nhóm điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về các vi phạm trong cuộc xung đột ở Syria đã công bố báo cáo khẳng định cả chính phủ Syria và các lực lượng đối lập đều phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Báo cáo do Ủy ban điều tra độc lập Liên hợp quốc về Syria thực hiện và công bố theo ủy quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ. Theo báo cáo này, khoảng 17.000 người, trong đó chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Assad cách đây 17 tháng./.
