Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế Fort Ross trực tuyến ngày hôm qua (30/11), nhà ngoại giao Nga cho rằng, Nga và Mỹ nên tích cực hơn nữa trong việc cải thiện quan hệ song phương. Về vấn đề Crimea, không có gì đáng bàn thêm vì mọi việc liên quan đến khu vực này đã được giải quyết từ lâu.

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Nga không sẵn sàng trao đổi với Mỹ về các biện pháp trừng phạt được áp đặt với nước này một cách vô thời hạn. Mỹ có quyền tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu muốn, song đến một lúc nào đó, chính sách này sẽ trở nên không hiệu quả và vô ích.
Mỹ nhiều lần công bố áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga liên quan đến việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea vào năm 2014./.
Thế mới là bản lĩnh nước Nga được Pu Tin làm Tổng thống, nước Mỹ quen bắt nạt các nước khác bằng trừng phạt, cấm vận, xâm lược trực tiếp. Các chính sách này thất bại ở nhiều nước, đối với nước Nga hiện nay thì Mỹ thất bại từ đầu. Tổng thống mới nước Mỹ muốn lãnh đạo được thế giới thì phải tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp lật đổ các nước không theo Mỹ.