Nga không có ý định trừng phạt bổ sung đối với phương Tây

VOV.VN - Người đứng đầu Bộ Thương mại và Công nghiệp Nga khẳng định, Nga hy vọng các dự án hợp tác với phương Tây vẫn tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Nga không có ý định tiến hành các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với phương Tây. Đây là tuyên bố do Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov đưa ra ngày 29/8. 

Hàng nông sản là mặt hàng mà Nga hiện áp dụng lệnh cấm nhập khẩu từ phương Tây (ảnh: Internet)

Ông Manturov cho biết, Chính phủ Nga hiện chưa đưa ra bất kỳ đề xuất nào về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với phương Tây. Người đứng đầu Bộ Thương mại và Công nghiệp Nga khẳng định, Nga hy vọng các dự án hợp tác với phương Tây vẫn tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Trong khi đó, các quan chức Nga cùng ngày cũng cho biết, Nga không loại trừ khả năng sẽ gửi đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu như các nước phương Tây tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Phía Nga cảnh báo tình hình hiện nay phụ thuộc vào các động thái của châu Âu và Nga sẽ đáp trả thích đáng nếu như phương Tây để tình hình leo thang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước thành viên EU kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga
Các nước thành viên EU kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi EU cân nhắc lại về các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Các nước thành viên EU kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga

Các nước thành viên EU kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi EU cân nhắc lại về các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Mỹ tuyên bố tăng lệnh trừng phạt nếu Nga không từ bỏ đoàn xe nhân đạo
Mỹ tuyên bố tăng lệnh trừng phạt nếu Nga không từ bỏ đoàn xe nhân đạo

VOV.VN - Tuy nhiên theo Itar- Tass, phía Nga cho biết, Ukraine đã chấp nhận sự viện trợ nhân đạo của Nga từ trước và Nga làm điều này hợp pháp.

Mỹ tuyên bố tăng lệnh trừng phạt nếu Nga không từ bỏ đoàn xe nhân đạo

Mỹ tuyên bố tăng lệnh trừng phạt nếu Nga không từ bỏ đoàn xe nhân đạo

VOV.VN - Tuy nhiên theo Itar- Tass, phía Nga cho biết, Ukraine đã chấp nhận sự viện trợ nhân đạo của Nga từ trước và Nga làm điều này hợp pháp.

Hàn Quốc, Mỹ thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Hàn Quốc, Mỹ thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên về triệu tập cuộc họp phản đối diễn tập Mỹ-Hàn.

Hàn Quốc, Mỹ thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc, Mỹ thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên về triệu tập cuộc họp phản đối diễn tập Mỹ-Hàn.

Nga cảnh báo phương Tây về lệnh trừng phạt ngoài khuôn khổ LHQ
Nga cảnh báo phương Tây về lệnh trừng phạt ngoài khuôn khổ LHQ

VOV.VN - Những nỗ lực áp đặt lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là đi ngược lại những quy chuẩn, nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Nga cảnh báo phương Tây về lệnh trừng phạt ngoài khuôn khổ LHQ

Nga cảnh báo phương Tây về lệnh trừng phạt ngoài khuôn khổ LHQ

VOV.VN - Những nỗ lực áp đặt lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là đi ngược lại những quy chuẩn, nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Hội đồng Bảo an trừng phạt các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq
Hội đồng Bảo an trừng phạt các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq.

Hội đồng Bảo an trừng phạt các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq

Hội đồng Bảo an trừng phạt các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq.

Nga công bố biện pháp ứng phó với lệnh trừng phạt của Nhật Bản
Nga công bố biện pháp ứng phó với lệnh trừng phạt của Nhật Bản

VOV.VN - Nga sẽ có các biện pháp đối phó với Nhật Bản trước lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào Nga, liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Nga công bố biện pháp ứng phó với lệnh trừng phạt của Nhật Bản

Nga công bố biện pháp ứng phó với lệnh trừng phạt của Nhật Bản

VOV.VN - Nga sẽ có các biện pháp đối phó với Nhật Bản trước lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào Nga, liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.