Nga không gửi trực thăng quân sự mới đến Syria
Đại sứ Syria tại Nga cũng khẳng định Nga không cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu cho Chính phủ Syria
- Syria đang chạm tới báo động đỏ
- Syria bác bỏ bình luận về tình trạng nội chiến
- Syria cận kề nội chiến, phương Tây bác khả năng can thiệp quân sự
- Nga đề xuất giải quyết tình hình Syria dựa trên một hội nghị quốc tế
Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (15/6) khẳng định nước này không gửi bất cứ máy bay trực thăng quân sự mới nào đến Syria mà đây là số máy bay chiến đấu được gửi sang Nga cách đây mấy năm để sửa chữa lại.
Đây là phản ứng trực tiếp mới nhất của Moscow sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cáo buộc Nga gửi máy bay chiến đấu đến Syria. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tất cả hoạt động hợp tác vũ khí với Syria đang bị hạn chế, chỉ trong phạm vi vũ khí phòng thủ.
![]() |
| Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad khẳng định Nga không cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu cho Chính phủ Syria (Ảnh: Internet) |
Tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport cũng cho biết số máy bay chiến đấu mà bà Clinton nhắc đến thực chất là máy bay trực thăng được chuyển đến Nga sửa chữa từ năm 2009.
Phủ nhận thông tin gửi máy bay trực thăng đến Syria, tuy nhiên Nga khẳng định sẽ tiếp tục tích cực cung cấp viện trợ nhân đạo cho Syria, đặc biệt là trợ giúp lương thực.
Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Andreyevich Puchkov cho biết, nước này sẽ thực hiện viện trợ nhân đạo cho Syria trong khuôn khổ của Uỷ ban Chữ thập Đỏ quốc tế và Chương trình lương thực thế giới.
Ông Puchkov và người đứng đầu các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, bà Valerie Amos ngày 14/6 có cuộc gặp tại Moscow, Nga thảo luận về các vấn đề viện trợ nhân đạo cho Syria. Bà Amos hoan nghênh việc Nga tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Syria./.
