Nga không muốn các biện pháp trừng phạt quá mức với Iran
Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho rằng, Nghị quyết mới này không nên đặt giới lãnh đạo Iran cũng như người dân nước này vào tình thế khó khăn
>> Đức, Nga thông báo về lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran
Ngày 8/6, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết, lệnh trừng phạt Iran của Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này không nên “quá mức” trong bối cảnh phương Tây đang gia tăng sức ép trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hội đồng bảo an của cuối tuần này.
Phát biểu với các phóng viên bên lề hội nghị quốc tế tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Putin cho rằng, Nghị quyết mới này không nên đặt giới lãnh đạo Iran cũng như người dân nước này vào tình thế khó khăn theo đó tạo ra những rào cản đối với chương trình phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình của Iran.
Trong khi đó, sáng 8/6, tại cuộc họp báo cũng tại Istanbul, Tổng thống Iran Ahmadinejad đã cảnh báo Nga không nên đứng về phía với kẻ thù của Iran trong cuộc bỏ phiếu sắp tới của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Ahmadinejad cũng cảnh báo Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng, Mỹ sẽ thất bại trừ khi nước này thay đổi chính sách với Iran.
Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Nga và Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang khẩn trương hối thúc Hội đồng bảo an bỏ phiếu thông qua dự thảo Nghị quyết trừng phạt Iran nhằm phá hoại mọi nỗ lực của Iran và một số nước trì hoãn việc bỏ phiếu này. Mặc dù ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Iran, Nga vẫn đang hỗ trợ Iran hoàn thành dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Bushehr vào tháng 8 này./.