Nga: Không nên can thiệp quá sâu vào tình hình Libya
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, can thiệp quân sự từ bên ngoài vào các cuộc nội chiến tại Libya có thể khiến xung đột leo thang.
- Libya phản đối sự hiện diện của LHQ
Ngày 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các nước không nên can thiệp quá sâu vào tình hình nội bộ của Libya. Tương lai của Libya nên do Chính người dân nước này định đoạt. Tuyên bố này được đưa ra trước thềm Hội nghị Những người bạn của Libya diễn ra tại Paris, Pháp, để thảo luận về tương lai của Libya sau khi chế độ của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi sụp đổ.
Ngoại trưởng Lavrov nói: “Những bài học tại Afghanistan, Iraq và Libya hiện nay cho thấy, chỉ có người dân mới có thể quyết định được vận mệnh của đất nước. Sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào các cuộc nội chiến có thể khiến xung đột leo thang. Nếu việc can thiệp tiếp tục diễn ra, thì khi đó, thế giới sẽ đứng trước một nguy cơ hỗn loạn thật sự”.
Trước đó, Nga đã chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe nổi dậy là chính quyền hợp pháp ở Libya. Trong tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: Nga mong muốn duy trì các quan hệ ngoại giao trước đây với Libya, không can thiệp vào các quan hệ này, đồng thời hy vọng tất cả các hợp đồng đã ký với chính quyền của nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn còn hiệu lực và được tôn trọng./.