Nga không tin Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Nga cho rằng, sẽ là một cuộc tự sát chính trị đối với chính phủ này nếu họ làm như vậy.

Ngày 24/12, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nước Nga ngày nay (RT), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Tổng thống Assad nhiều lần khẳng định với Moscow rằng không có kế hoạch ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học.

"Tôi không tin Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học. Sẽ là một cuộc tự sát chính trị đối với chính phủ này nếu họ làm như vậy. Mỗi khi chúng tôi nhận được tin đồn hoặc có một chút thông tin rằng Syria đang làm gì đó với vũ khí hóa học là chúng tôi kiểm tra chéo với 2 nguồn, 3 nguồn, thậm chí chúng tôi hỏi thẳng chính phủ nước này và chúng tôi luôn nhận được đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ không sử dụng thứ vũ khí đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào" – ông Lavrov nói.

Nga là một trong số vài quốc gia vẫn duy trì liên hệ thường xuyên với Tổng thống Syria. Trong khi phương Tây đã hối thúc nước này gây sức ép để ông Assad từ bỏ quyền lực.

Theo ngoại trưởng Lavrov, Moscow kiểm tra mọi báo cáo về việc di chuyển vũ khí hóa học của Syria với Damacus để đảm bảo không có nguy cơ các vũ khí này bị sử dụng.

Trong khi đó cùng ngày, Cơ quan giám sát về nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh và các nhà hoạt động cho biết quân đội Syria đã sử dụng bom có chứa khí gây chết người khi đối phó với quân nổi dậy ở thành phố Homs, miền Trung Syria. Cơ quan này cho biết, sáu người của lực lượng nổi dậy đã thiệt mạng đêm 23/12 ở Khaldiyeh-Bayada do hít phải loại khí không mùi và khói trắng. Những người hít phải khí này đều cảm thấy buồn nôn và đau đầu. Cơ quan này cũng cho biết, đây không phải là loại vũ khí hóa học nhưng các nhà hoạt động cũng kêu gọi Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế khẩn trương cử một nhóm chuyên gia y tế tới Homs.

Một diễn biến liên quan, Văn phòng điều phối  các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc ước tính, số  người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria đến các quốc gia láng giềng sẽ  lên đến 1 triệu người vào đầu năm 2013.

Cuộc chiến ác liệt giữa lực lượng Chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn đang tiếp diễn ở Syria, phần lớn ở thủ đô Damacus và thành phố Aleppo, phía bắc Syria.  Số nạn nhân thiệt mạng và rời bỏ khỏi nhà của họ đang ngày càng gia tăng ở quốc gia Trung Đông này.

Văn phòng điều phối  các vấn đề nhân đạo cho biết trong một tuyên bố hôm qua rằng, phần lớn những khu vực không an toàn, nơi những người có thể bỏ chạy và tìm kiếm nơi an toàn. Hầu hết các bộ phận ở quốc gia này hiện nay đã chìm ngập trong bạo lực.

Trước đó hôm 19/12, Văn phòng này  cũng đã đang kêu gọi hỗ trợ thêm 1,5 tỷ USD cho người tị nạn trong và ngoài Syria. Các quỹ sẽ tiếp tục cứu trợ hàng hóa bao gồm thực phẩm và thuốc men cho 6 tháng tới.

Tổ chức này cho biết, cộng đồng quốc tế chỉ tặng khoảng 60% tặng phẩm mà Liên hợp quốc đã kêu gọi trong năm qua. Và cảnh báo, nếu không có các quỹ này đem đến nhanh chóng, Liên hợp quốc sẽ không đủ khả năng đối phó với việc cứu sống người tị nạn Syria.  Nhiều người Syria hiện đang trong tình trạng tuyệt vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO lên án Syria sử dụng tên lửa Scud
NATO lên án Syria sử dụng tên lửa Scud

(VOV) -NATO cũng lấy đây là lý do để biện hộ cho kế hoạch triển khai tên lửa Patriot trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO lên án Syria sử dụng tên lửa Scud

NATO lên án Syria sử dụng tên lửa Scud

(VOV) -NATO cũng lấy đây là lý do để biện hộ cho kế hoạch triển khai tên lửa Patriot trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các kho vũ khí hóa học ở Syria vẫn an toàn
Các kho vũ khí hóa học ở Syria vẫn an toàn

(VOV) - Ngày 23/12,  một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các kho vũ khí hóa học tại Syria vẫn an toàn.

Các kho vũ khí hóa học ở Syria vẫn an toàn

Các kho vũ khí hóa học ở Syria vẫn an toàn

(VOV) - Ngày 23/12,  một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các kho vũ khí hóa học tại Syria vẫn an toàn.

Quân đội chính phủ Syria vẫn rất mạnh
Quân đội chính phủ Syria vẫn rất mạnh

(VOV) - Hôm 23/12, Bộ trưởng Thông tin Syria Ahid Al-Zabi khẳng định, quân đội chính phủ Syria vẫn đang mạnh.

Quân đội chính phủ Syria vẫn rất mạnh

Quân đội chính phủ Syria vẫn rất mạnh

(VOV) - Hôm 23/12, Bộ trưởng Thông tin Syria Ahid Al-Zabi khẳng định, quân đội chính phủ Syria vẫn đang mạnh.

Bạo lực xóa mờ nỗ lực chấm dứt khủng hoảng tại Syria
Bạo lực xóa mờ nỗ lực chấm dứt khủng hoảng tại Syria

(VOV) - Theo các nhà phân tích, hòa bình cho Syria vẫn còn là điều xa vời khi tình trạng căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Bạo lực xóa mờ nỗ lực chấm dứt khủng hoảng tại Syria

Bạo lực xóa mờ nỗ lực chấm dứt khủng hoảng tại Syria

(VOV) - Theo các nhà phân tích, hòa bình cho Syria vẫn còn là điều xa vời khi tình trạng căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.