Nga không ủng hộ một “tối hậu thư” với Syria
Nga ủng hộ Hội đồng Bảo an ra một tuyên bố hoặc một nghị quyết về Syria, song không phải như một “tối hậu thư” đối với chính quyền Syria.
- Tương lai nào cho Syria?
- Nga phản đối việc thao túng Hội đồng Bảo an
- Phương Tây "ép" Nga, Trung Quốc chống Syria
Ngày 21/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Ai Cập Mohammed Amr đang ở thăm Trung Quốc, đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau cuộc hội đàm cho biết, Ngoại trưởng hai nước nhất trí rằng cộng đồng quốc tế cần tôn trọng sự lựa chọn của người dân Syria, ủng hộ nỗ lực trung gian hòa giải của đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan; thúc đẩy thông qua một nghị quyết về Syria trên cơ sở minh bạch, hòa bình.
Sau phiên họp kéo dài 4 giờ diễn ra ngày 20/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể nhất trí được nội dung dự thảo Tuyên bố về Syria do Nga phản đối một phần nội dung dự thảo.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ quan điểm, Nga ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra một tuyên bố hoặc một nghị quyết về Syria, song không phải như một “tối hậu thư” đối với chính quyền Syria, mà phải là cơ sở để thúc đẩy các nỗ lực của Đặc phái viên Annan nhằm chấm dứt khủng hoảng tại Syria.
Trong chuyến thăm Syria từ 18-20/3, Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab, ông Kofi Annan đã có các cuộc thảo luận với lãnh đạo Syria về việc chấm dứt bạo lực, bảo đảm cho người dân ở các khu vực xung đột được tiếp cận với các hỗ trợ nhân đạo và khởi động đối thoại chính trị giữa các bên. Ông Kofi Annan cũng đang chuẩn bị cho chuyến trở lại điểm nóng Syria./.