Nga kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ Quốc

VOV.VN - Hôm nay (23/2), nước Nga kỷ niệm ngày bảo vệ Tổ quốc. Các lễ mít tinh, diễu hành, đặt hoa tại các tượng đài liệt sỹ diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước.

Tại thủ đô Moscow, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga, các ủy ban Đảng Cộng sản của thành phố và tỉnh Moscow, cùng nhiều tỉnh, thành phố khác, Hội Sỹ quan Liên xô, phong trào “Ủng hộ quân đội”, Phong trào phụ nữ toàn Nga "Niềm hy vọng Nga", Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin LB Nga và hàng loạt các tổ chức xã hội cánh tả đã tổ chức diễu hành, mít tinh kỷ niệm 102 năm thành lập Hồng quân và Hạm đội Hải quân.

Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Hồng quân và Hạm đội Hải quân.

Mặc dù thời tiết bất lợi do mưa gió, tuyết rơi, nhưng hàng nghìn người đã mang theo cờ đỏ búa liềm, chân dung của các lãnh tụ V. Lenin, L. Stalin, cùng nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ tập trung ở quảng trường A.Puskin, đại lộ Strasnyi, sau đó diễu hành dọc phố và tiến về quảng trường Cách mạng để tham dự lễ mít tinh.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga G.Ziuganov khẳng định, bảo vệ tổ quốc, quê hương là nghĩa vụ của mọi người dân.

Dòng người mang theo cờ búa liềm, chân dung các lãnh tụ V.Lenin, L.Stalin.

Ông nhắc nhớ rằng, trong lịch sử của cường quốc Nga có bảy trận chiến quyết định số phận. Nhưng nổi bật nhất là những chiến thắng của Hồng quân ở gần Moscow, nơi quân đội Đức Quốc xã đã bị đập tan, và ở Stalingrad, nơi bắt giữ hơn 90.000 chiến binh Wehrmacht.

Theo lời ông, vào ngày này, mọi người cùng tưởng nhớ những người anh hùng của các thời kỳ đã qua, cùng nhau bảo vệ ký ức lịch sử bằng lời nói và việc làm, cùng hướng đến các nguyên tắc của lòng tốt, công bằng và hữu nghị của các dân tộc.

Chủ tịch Đảng CS LB Nga phát biểu trên lễ đài (thứ 3 từ phải qua).

Hàng năm vào ngày 23/2, Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ thường vinh danh các cựu chiến binh đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Ngày Bảo vệ Tổ quốc 23/2 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1922, nhân dịp kỷ niệm 4 năm Hồng quân Liên Xô được thành lập.

Trong giai đoạn từ năm 1936 tới 1990, ngày này còn được coi là ngày kỷ niệm của Lục quân và Hải quân Liên Xô. Từ năm 2002, Nga đã đổi tên thành Ngày Bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga đánh giá cao mối quan hệ Nga – Trung
Ngoại trưởng Nga đánh giá cao mối quan hệ Nga – Trung

VOV.VN - Phát biểu tại Moscow, ông Sergei Lavrov cho biết, Nga và Trung Quốc có đồng quan điểm trong các vấn đề quốc tế.

Ngoại trưởng Nga đánh giá cao mối quan hệ Nga – Trung

Ngoại trưởng Nga đánh giá cao mối quan hệ Nga – Trung

VOV.VN - Phát biểu tại Moscow, ông Sergei Lavrov cho biết, Nga và Trung Quốc có đồng quan điểm trong các vấn đề quốc tế.

Cận cảnh “thiên nga trắng” Tu-160 của Nga phô diễn sức mạnh ở Syria
Cận cảnh “thiên nga trắng” Tu-160 của Nga phô diễn sức mạnh ở Syria

VOV.VN - Máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-160 đã thể hiện khả năng diệt mục tiêu, phóng tên lửa hành trình và tiếp nhiên liệu trên không ở Syria.

Cận cảnh “thiên nga trắng” Tu-160 của Nga phô diễn sức mạnh ở Syria

Cận cảnh “thiên nga trắng” Tu-160 của Nga phô diễn sức mạnh ở Syria

VOV.VN - Máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-160 đã thể hiện khả năng diệt mục tiêu, phóng tên lửa hành trình và tiếp nhiên liệu trên không ở Syria.

Thủ tướng Nga tuyên bố toàn bộ chính phủ Nga sẽ từ chức
Thủ tướng Nga tuyên bố toàn bộ chính phủ Nga sẽ từ chức

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Putin đề xuất sửa đổi hiến pháp, Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố toàn bộ chính phủ Nga sẽ từ chức.

Thủ tướng Nga tuyên bố toàn bộ chính phủ Nga sẽ từ chức

Thủ tướng Nga tuyên bố toàn bộ chính phủ Nga sẽ từ chức

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Putin đề xuất sửa đổi hiến pháp, Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố toàn bộ chính phủ Nga sẽ từ chức.