Nga lạc quan về việc ký kết hiệp ước START mới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/3 bày tỏ lạc quan rằng, trong vòng từ 2 đến 3 tuần tới, Nga và Mỹ có thể ký kết một hiệp ước mới về giảm trừ vũ khí hạt nhân, thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1), đã hết hạn vào năm 2009.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng nhấn mạnh, nếu tất cả các bên đều tuân thủ nguyên tắc chung, nguyên tắc của sự bình đẳng, chỉ phối việc ký kết hiệp ước thì tất cả mọi việc đều có thể giải quyết. Theo ông Lavrov, sẽ không có thời hạn chót nào được đặt ra trong việc ký kết hiệp ước này.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, phát biểu với báo giới tại thủ đô Moscow trước khi diễn ra vòng đàm phán lần thứ 10 giữa Nga và Mỹ về một hiệp ước mới trong lĩnh vực cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) đang diễn ra tại Thụy Sĩ,  Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, hai bên đã tiến rất gần tới việc hoàn tất hiệp ước mới.

Nga và Mỹ hiện đang nỗ lực ký kết một hiệp ước mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 được Mỹ và Liên Xô ký năm 1991, đã hết hiệu lực vào ngày 5/12/2009. Theo hiệp ước, hai bên cam kết cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và ấn định số lượng tên lửa tầm xa. Trong cuộc gặp tháng 7 vừa qua tại Moscow, Tổng thống Medvedev và Tổng thống Obama đã nhất trí giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500 – 1.675 đơn vị và giảm số lượng phương tiện phóng đầu đạn này xuống còn 500 – 1.100 đơn vị trong vòng 7 năm như một phần của hiệp ước mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.