Nga lên án các vụ không kích mới đây của NATO tại Libya
Bộ Ngoại giao Nga gọi các vụ không kích là một sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trong một tuyên bố, ông Congstantin Dongov, phái viên Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề nhân quyền và dân chủ nhấn mạnh, đây là một sự chệch hướng nghiêm trọng các nghị quyết 1970 và 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Rõ ràng, các vụ ném bom mới đây không những không thể chấm dứt được tình trạng đối đầu quân sự tại Libya, mà còn gây nhiều thiệt hại cho dân thường. Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa khẳng định lập trường của Nga rằng, tình hình tại Libya chỉ có thể bình thường trở lại nếu tất cả các hành động quân sự chấm dứt ngay lập tức và bắt đầu các tiến trình chính trị.
Trong tuyên bố của mình, ông Dongov cũng cho biết, Nga một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và luật nhân đạo quốc tế nhằm bảo vệ dân thường Libya.
Trước đó, chiến đấu cơ NATO đã nã bom Tripoli, trong đó có dinh thự của ông Gadhafi, hơn 20 lần vào sớm 24/5, trong đợt không kích được cho là lớn nhất từ trước tới nay. Phát ngôn viên chính phủ Libya cho hay 3 người thiệt mạng và 150 người bị thương.
Các vụ không kích của NATO diễn ra ồ ạt, kéo dài chưa đầy một tiếng đồng hồ. Chúng đã gây ra những tiếng nổ như sấm rền khắp thủ đô Tripoli, làm vỡ cửa kính và đẩy những cột khói đen, cay sè bốc khắp thành phố, trong đó có cả khu vực gần đại bản doanh Bab al-Aziziya của ông Gadhafi.
Người phát ngôn chính phủ Libya, ông Mussa Ibrahim, cho hay các vụ không kích của NATO nhằm vào trụ sở của Đội bảo vệ nhân dân, đội quân đóng ở các vùng bộ lạc. Khi đó khu nhà hầu như không có người và nạn nhân là những người sống lân cận. Cũng theo người phát ngôn này, các vụ không kích của NATO đã khiến 3 người thiệt mạng và 150 người bị thương./.