Nga lên án lệnh trừng phạt Belarus của EU
Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/2 tuyên bố, Nga và coi đây là hành động xuất phát từ những động cơ chính trị và có thể phản tác dụng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Nga, ông Lukashevich cho biết, Nga ủng hộ Belarus trong tiến trình hợp tác quốc tế với tư cách là một Nhà nước có chủ quyền thuộc châu Âu.
Ông Lukashevich cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Belarus sẽ phá vỡ sự ổn định kinh tế và xã hội của đất nước này.
![]() |
| Nga ủng hộ Belarus trong tiến trình hợp tác quốc tế với tư cách là một Nhà nước có chủ quyền thuộc châu Âu (Ảnh: Tổng thống Nga Medvedev (phải) và Tổng thống Belarus Lukashenko) |
Trước đó, vào hôm 31/1 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lệnh trừng phạt đối với một số các quan chức Belarus như hạn chế đi lại trong khu vực thuộc EU và đóng băng tài sản.
Lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng thống Lukashenko và một số quan chức nước này vì đã thực hiện các biện pháp đàn áp bị cho là quá mạnh tay đối với phe đối lập biểu tình.
Bộ Ngoại giao Belarus cho rằng, lệnh trừng phạt của EU là nhằm che đậy các hành động hung hăng và bạo động của người biểu tình, đồng thời cho biết, EU nên tránh làm hỏng việc xây dựng các mối quan hệ giữa hai bên.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 31/1 vừa qua, Mỹ cũng đã ra lệnh trừng phạt đối với Belarus. Theo đó, Chính phủ Mỹ tỏ ra cứng rắn hơn so với EU khi hạn chế cấp phép đối với các doanh nhân Mỹ làm việc với các công ty Nhà nước Belarus trong lĩnh vực khí đốt. Đồng thời, Chính quyền Obama cũng kéo dài thêm rất nhiều danh sách những nhân vật lãnh đạo Belarus bị cấm nhập cảnh vào Mỹ./.
