Nga lên án việc buộc tội cựu Thủ tướng Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, tiến trình xét xử bà Timoshenko mang tính chất chính trị.  

Ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố lên án việc Toà án Kiev buộc tội cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko 7 năm tù và cho rằng vụ việc này là “không thể chấp nhận được”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov tuyên bố, Nga tôn trọng chủ quyền của Ukraine và sự độc lập của hệ thống luật pháp của nước này, nhưng Nga nhấn mạnh quan điểm của mình rằng vụ việc này mang tính chất chính trị và thực chất của các lời buộc tội cho thấy chúng có liên quan đến nước Nga. Nga không thể chấp nhận việc hợp đồng đang có hiệu lực hợp pháp lại có thể trở thành nguyên cớ cho quyết định của toà án.

Một loạt các tổ chức quốc tế lớn cũng lên án quyết định của Toà án Kiev. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc tới tiến trình của vụ án” và kêu gọi cơ quan tư pháp của Ukraine trung thực và chí công vô tư.

Liên minh châu Âu (EU) cũng tuyên bố rằng việc buộc tội bà Timoshenko là cú giáng mạnh vào cuộc đàm phán về tự do thương mại, cũng như cuộc đối thoại chính trị và hợp tác giữa Ukraine và tổ chức này. Hội đồng Nghị viện châu Âu cũng hoãn việc bỏ phiếu dự thảo thoả thuận về liên kết với Ukraine, còn Cao uỷ về các vấn đề đối ngoại của EU Catherine Ashton cảnh báo về khả năng những phức tạp trong quan hệ với Ukraine.

Bà Catherine Ashton nhấn mạnh, EU rất thất vọng với quyết định về vụ việc đối với cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko. Quá trình này đã vượt ra ngoài khuôn khổ của các tiêu chuẩn quốc tế và nó không thể được coi là trung thực, minh bạch và độc lập.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng coi đây là sự vi phạm “thô thiển” tiêu chuẩn dân chủ của Kiev, đồng thời kêu gọi Chính phủ Ukraine trả tự do cho bà Timoshenko và tất cả những nhà chính trị khác đang bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.