Nga: Lệnh trừng phạt mới có thể áp đặt với Iran

Động thái làm giàu urani mới đây của Iran gây phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây

>> Iran thừa nhận hiểu nhầm đề xuất mới về hạt nhân

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Natalia Timakova cho biết, mặc dù Iran đã hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân của nước này nhưng lệnh trừng phạt mới vẫn có thế được áp đặt. Ông Timakova nói rằng Nga tin tưởng Iran vẫn tiếp tục hợp tác với IAEA và các nước khác. Tuy nhiên, quan điểm của Nga về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới là không thay đổi.

Ngày 9/2 vừa qua, Iran đã chính thức thông báo bắt đầu làm giàu urani tới mức 20%. Động thái này đã gây phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây và Iran có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại Tehran ngày hôm nay (16/2), Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki nói rằng Iran không nhận được bất kỳ đề xuất mới nào của ba nước lớn là Pháp, Nga và Mỹ về việc trao đổi nhiên liệu uranium đã làm giàu. Ông Mottaki cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò quan trọng giúp các nước lớn hiểu được chương trình hạt nhân của Iran.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định cuộc thảo luận với Iran ngày hôm nay rất rõ ràng. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng là trung tâm trao đổi uranium đã được làm giàu. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đối thoại. Theo Ngoại trưởng Davutoglu bất kỳ lệnh trừng phạt kinh tế hay tấn công quân sự chống Iran đều gây nên hậu quả xấu cho khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.