Nga lo ngại Ukraine sẽ ký Hiệp định thương mại với EU

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã đưa ra viễn cảnh về một tương lai tốt đẹp hơn cho Ukraine khi tham gia liên minh do Nga đứng đầu.

Động thái này của ông Putin diễn ra do ông lo ngại rằng Tổng thống Ukraine Yanukovich sẽ không chịu được áp lực từ phía những người biểu tình và quay sang ký kết Hiệp định thương mại với EU.

“Việc tham gia liên minh với Nga sẽ dựa trên sự bình đẳng về quyền lợi và lợi ích kinh tế thực sự của mỗi thành viên”, ông Putin tuyên bố liên quan đến việc thành lập liên minh hải quan với Belarus và Kazakhstan mà ông dự định sẽ phát triển thành một khối chính trị và thương mại mang tên Liên minh Âu-Á”.

Người biểu tình Ukraine lập lại hàng rào bị cảnh sát dỡ bỏ tại Quảng trường Độc lập (Ảnh Reuters)

“Tôi đảm bảo rằng Liên minh Âu-Á sẽ giúp tăng cường lợi ích của từng nước thành viên cũng như những nước láng giềng trong đó có đối tác Ukraine của chúng ta. Tôi hy vọng rằng tất cả các phe phái chính trị tại Ukraine sẽ sớm đạt được thỏa thuận đem lại nhiều lợi ích cho người dân nước này”, ông Putin khẳng định.

Rõ ràng quyết định sẽ ký kết Hiệp định với EU của Ukraine đang làm Nga “tức giận”.

Trong khi đó, các quan chức EU đang đàm phán với Tổ chức Tiền tệ Thế giới (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và các thiết chế tài chính lớn nhằm hỗ trợ Ukraine nếu nước này quyết định ký Hiệp định thương mại với EU.

Trong trường hợp điều này xảy ra, ông Putin đe dọa sẽ thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Ukraine đang nợ nần chồng chất và chưa trả hết tiền mua gas từ Nga.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát chống bạo động đã rút lui khỏi một khu vực dành cho người biểu tình ở trung tâm thủ đô Kiev sau khi đã đẩy lui những người biểu tình tại đây trong một cuộc đụng độ vào sáng sớm 12/12.

Tuy nhiên, hơn 70.000 người từ nhiều khu vực khác nhau tại miền Tây Ukraine đang hướng đến Kiev để tăng số lượng người tập trung tại Quảng trường Độc Lập-trung tâm của các cuộc bất ổn tại thủ đô.

Những người biểu tình đã lập lại những hàng rào quây quanh khu vực quảng trường vốn đã bị cảnh sát dỡ bỏ.

Ban đầu, các cuộc biểu tình chỉ nhằm ủng hộ việc Ukraine ký Hiệp định thương mại với EU nhưng sau đó nó đã nhanh chóng trở thành một cuộc tuần hành lớn trên đường phố nhằm biểu thị sự tức giận với tệ nạn tham nhũng tại nước này trong suốt gần 4 năm qua.

Ukraine đang đứng trước lựa chọn rất khó khăn do người dân rất mong muốn tham gia vào liên minh châu Âu trong khi Nga lại đang nắm trong tay vận mệnh kinh tế của nước này do Nga kiểm soát việc cung cấp một số lớn lượng khí gas tự nhiên giá rẻ rất cần thiết cho Ukraine để giúp nước này tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Chi phí cho việc giúp Ukraine thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ đã lên đến mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Hiện mỗi năm, nước này cần tới hơn 1 triệu USD để trang trải cho khoản vay trong vòng 5 năm trị giá 10 triệu USD của mình.

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 6/12 với Tổng thống Nga Putin, ông Yanukovich thông báo cả hai nước đã thống nhất trở thành đối tác chiến lược.

Giới quan sát cho rằng ông Yanukovich sẽ ký một loạt các thỏa thuận với Nga trong ngày 17/12 nhằm đảm bảo việc Nga cung cấp khí tự nhiên giá rẻ và các khoản viện trợ cho nước này. Trong khi đó, EU đã cam kết viện trợ 610 triệu USD cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine "nắn gân" EU với đề nghị cần viện trợ 20 tỷ euro
Ukraine "nắn gân" EU với đề nghị cần viện trợ 20 tỷ euro

VOV.VN -Ukraine muốn 20 tỷ euro viện trợ từ Liên minh châu Âu (EU) để đổi lấy việc nước này sẽ ký kết một hiệp định thương mại và hợp tác.

Ukraine "nắn gân" EU với đề nghị cần viện trợ 20 tỷ euro

Ukraine "nắn gân" EU với đề nghị cần viện trợ 20 tỷ euro

VOV.VN -Ukraine muốn 20 tỷ euro viện trợ từ Liên minh châu Âu (EU) để đổi lấy việc nước này sẽ ký kết một hiệp định thương mại và hợp tác.

Mỹ xem xét cấm vận Ukraine do trấn áp biểu tình
Mỹ xem xét cấm vận Ukraine do trấn áp biểu tình

VOV.VN - Mỹ sẽ áp dụng các lệnh cấm vận Ukraine nếu lực lượng an ninh nước này tiếp tục đàn áp những người biểu tình chống chính phủ.  

Mỹ xem xét cấm vận Ukraine do trấn áp biểu tình

Mỹ xem xét cấm vận Ukraine do trấn áp biểu tình

VOV.VN - Mỹ sẽ áp dụng các lệnh cấm vận Ukraine nếu lực lượng an ninh nước này tiếp tục đàn áp những người biểu tình chống chính phủ.  

Ukraine có ý định ký kết thỏa thuận thương mại với EU
Ukraine có ý định ký kết thỏa thuận thương mại với EU

VOV.VN -Nước này cần có ít nhất 20 tỷ USD/năm, từ nay cho đến năm 2017, để triển khai các các tiêu chuẩn của châu Âu

Ukraine có ý định ký kết thỏa thuận thương mại với EU

Ukraine có ý định ký kết thỏa thuận thương mại với EU

VOV.VN -Nước này cần có ít nhất 20 tỷ USD/năm, từ nay cho đến năm 2017, để triển khai các các tiêu chuẩn của châu Âu

Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi các phe phái ở Ukraine đối thoại
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi các phe phái ở Ukraine đối thoại

VOV.VN -Ông Biden cũng khẳng định lập trường của Mỹ, đó là ủng hộ Ukraine theo đuổi những khát vọng châu Âu.

Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi các phe phái ở Ukraine đối thoại

Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi các phe phái ở Ukraine đối thoại

VOV.VN -Ông Biden cũng khẳng định lập trường của Mỹ, đó là ủng hộ Ukraine theo đuổi những khát vọng châu Âu.

Tổng thống Ukraine đề nghị thả người biểu tình quá khích
Tổng thống Ukraine đề nghị thả người biểu tình quá khích

VOV.VN - Các cuộc biểu tình có quy mô ngày càng lớn và đã 2 lần xảy ra bạo lực khi cảnh sát đụng độ với những phần tử quá khích.

Tổng thống Ukraine đề nghị thả người biểu tình quá khích

Tổng thống Ukraine đề nghị thả người biểu tình quá khích

VOV.VN - Các cuộc biểu tình có quy mô ngày càng lớn và đã 2 lần xảy ra bạo lực khi cảnh sát đụng độ với những phần tử quá khích.

Cảnh sát Ukraine “đột kích” trại của người biểu tình
Cảnh sát Ukraine “đột kích” trại của người biểu tình

VOV.VN - Báo chí Ukraine đưa tin nhiều người biểu tình bị thương, còn cảnh sát bác bỏ thông tin đã nặng tay với người biểu tình lớn tuổi.

Cảnh sát Ukraine “đột kích” trại của người biểu tình

Cảnh sát Ukraine “đột kích” trại của người biểu tình

VOV.VN - Báo chí Ukraine đưa tin nhiều người biểu tình bị thương, còn cảnh sát bác bỏ thông tin đã nặng tay với người biểu tình lớn tuổi.

EU kêu gọi Ukraine đối thoại để giải quyết khủng hoảng
EU kêu gọi Ukraine đối thoại để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Ukraine cam kết không dùng quân đội trấn áp người biểu tình.

EU kêu gọi Ukraine đối thoại để giải quyết khủng hoảng

EU kêu gọi Ukraine đối thoại để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Ukraine cam kết không dùng quân đội trấn áp người biểu tình.

Phe đối lập Ukraine từ chối đàm phán
Phe đối lập Ukraine từ chối đàm phán

VOV.VN - Phe đối lập cho biết, họ sẽ không đàm phán để phản đối những động thái gần đây của Chính phủ Ukraine.

Phe đối lập Ukraine từ chối đàm phán

Phe đối lập Ukraine từ chối đàm phán

VOV.VN - Phe đối lập cho biết, họ sẽ không đàm phán để phản đối những động thái gần đây của Chính phủ Ukraine.

Tổng thống Ukraine đối thoại giải quyết khủng hoảng
Tổng thống Ukraine đối thoại giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Yanukovich không đồng tình với việc phản đối quan hệ với châu Âu để có quan hệ tốt với Nga.

Tổng thống Ukraine đối thoại giải quyết khủng hoảng

Tổng thống Ukraine đối thoại giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Yanukovich không đồng tình với việc phản đối quan hệ với châu Âu để có quan hệ tốt với Nga.

Ukraine nỗ lực tổ chức Hội nghị bàn tròn toàn dân
Ukraine nỗ lực tổ chức Hội nghị bàn tròn toàn dân

VOV.VN - Hội nghị với các bên tham dự là đại diện Chính phủ và phe đối lập được kỳ vọng sẽ tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Ukraine nỗ lực tổ chức Hội nghị bàn tròn toàn dân

Ukraine nỗ lực tổ chức Hội nghị bàn tròn toàn dân

VOV.VN - Hội nghị với các bên tham dự là đại diện Chính phủ và phe đối lập được kỳ vọng sẽ tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng.