Nga long trọng kỷ niệm ngày Hải quân

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ kỷ niệm chính tại thành phố Saint-Peterburg và phát biểu chúc mừng lực lượng Hải quân.

Ngày 26/7, nước Nga long trọng tổ chức lễ diễu binh Kỷ niệm ngày Hải quân tại 7 thành phố cảng trên cả nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ kỷ niệm chính tại thành phố Saint-Peterburg và phát biểu chúc mừng lực lượng Hải quân.

30.jpg

Tổng thống Nga V.Putin dự lễ kỷ niệm ngày Hải quân tại S.Peterburg. Nguồn: Bộ phận báo chí của Tổng thống Nga

Lễ kỷ niệm ngày Hải quân Nga tại thành phố Saint-Peterburg gồm 3 phần: diễu binh hải quân, không quân và trên mặt đất. Cuộc diễu hành hải quân chính ở St.Petersburg và Kronstadt (thành phố cảng thuộc St.Petersburg) có sự tham gia của 46 tàu, thuyền và tàu ngầm, 41 máy bay và trực thăng của hàng không hải quân và hơn 4.000 quân nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin-Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng Vũ trang Nga theo truyền thống, đã tham dự lễ diễu binh của lực lượng hải quân ở S.Peterburg và phát biểu chúc mừng lực lượng Hải quân. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng, Hải quân Nga đang thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ khó khăn nhất, phục vụ Tổ quốc. Mức độ trang bị cho Hải quân ngày càng tăng lên.

Tổng thống Putin tuyên bố: "Năm nay, bốn mươi tàu và tàu thuộc nhiều loại khác nhau sẽ được đưa vào vào biên chế của Hải quân. Những lợi thế độc đáo và tăng khả năng chiến đấu của hạm đội sẽ được thực hiện thông qua việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, trên thế giới không có các loại tương tự của hệ thống tấn công siêu thanh, tàu ngầm không người lái, với chi phí về các phương tiện quốc phòng hiệu quả nhất".

Lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga được tổ chức ở 7 thành phố trên cả nước. Ngoài thành phố Saint-Peterburg còn có 6 thành phố cảng khác là Baltiysk, Vladivostok, Petropavlovsk-Kamchatsky, Kaspiysk, Sevastopol, Severomorsk. Tham gia Cuộc diễu binh nhân ngày Hải quân Nga có tổng cộng 250 tàu chiến, 80 máy bay, 100 phương tiện kỹ thuật và gần 15.000 quân nhân. Ngoài ra, lễ diễu hành của các tàu Hải quân Nga ở Địa Trung hải diễn ra ở căn cứ quân sự Tartus ở Syria mà Nga thuê.

Lực lượng Hải quân Nga được thành lập cách đây hơn 300 năm. Ngày Hải quân Nga được tổ chức hàng năm vào ngày 24/7, bắt đầu từ năm 1939. Kể từ năm 1980, lễ kỷ niệm đã diễn ra vào Chủ nhật cuối tháng Bảy.

Sau này, ngày lễ này được tổ chức vào Chủ nhật cuối tháng 7 theo sắc lệnh ký ngày 31/05/2006 của Tổng thống Nga Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuẩn bị tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hải quân tại St.Peterburg
Nga chuẩn bị tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hải quân tại St.Peterburg

VOV.VN - Ngày 26/7, Cuộc diễu binh Kỷ niệm ngày Hải quân Nga sẽ diễn ra tại 7 thành phố cảng trên cả nước.

Nga chuẩn bị tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hải quân tại St.Peterburg

Nga chuẩn bị tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hải quân tại St.Peterburg

VOV.VN - Ngày 26/7, Cuộc diễu binh Kỷ niệm ngày Hải quân Nga sẽ diễn ra tại 7 thành phố cảng trên cả nước.

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội và hải quân
Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội và hải quân

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tăng cường tiềm năng của các lực lượng chiến lược, hiện đại hóa các lực lượng của quân đội.

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội và hải quân

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội và hải quân

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tăng cường tiềm năng của các lực lượng chiến lược, hiện đại hóa các lực lượng của quân đội.

Video: Chiến hạm Nga áp sát tàu khu trục Hải quân Mỹ
Video: Chiến hạm Nga áp sát tàu khu trục Hải quân Mỹ

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa đăng tải video cáo buộc tàu trinh sát của Nga tiếp cận “hung hăng” tàu USS Farragut (DDG 99) của Hải quân Mỹ trên biển Arab hôm 9/1.

Video: Chiến hạm Nga áp sát tàu khu trục Hải quân Mỹ

Video: Chiến hạm Nga áp sát tàu khu trục Hải quân Mỹ

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa đăng tải video cáo buộc tàu trinh sát của Nga tiếp cận “hung hăng” tàu USS Farragut (DDG 99) của Hải quân Mỹ trên biển Arab hôm 9/1.