Nga mở rộng danh sách trừng phạt công dân Anh 

VOV.VN - Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung 36 công dân Anh vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định trừng phạt lần này là do “Chính phủ Anh tiếp tục thực thi đường lối chống Nga, đẩy mạnh áp dụng cơ chế trừng phạt các công dân Nga và tiến hành chiến dịch tuyên truyền rầm rộ nhằm làm mất uy tín của Nga và cô lập nước này trên trường quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng “Anh cố tình từ chối đối thoại mang tính xây dựng với Nga. Thay vào đó, nước này cùng với Mỹ tiếp tục đường lối đối đầu với Nga, tăng cường tuyên truyền thông tin giả mạo chống Nga và kích động chủ nghĩa bài Nga”. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng, nước này sẽ “đáp trả thích đáng các hành động ủng hộ Chính quyền Ukraina chống lại Nga”.

Danh sách trừng phạt lần này gồm một số thành viên của Chính phủ Anh, đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật Anh và một số phóng viên, nhà báo Anh.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina ngày 24/2/2022, Anh là một trong những nước áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhất đối với các pháp nhân và cá nhân của Nga. Trong khi đó, để đáp trả, Nga cũng đã nhiều lần mở rộng danh sách trừng phạt đối với các cá nhân của Anh./.

        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Thụy Điển có “điều cần che giấu” liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream
Nga cáo buộc Thụy Điển có “điều cần che giấu” liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (12/1) lên tiếng cáo buộc Thụy Điển nhiều khả năng có "điều cần che giấu" liên quan đến nguyên nhân các vụ nổ làm vỡ đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” (Nord Stream) vào tháng 9 năm ngoái.

Nga cáo buộc Thụy Điển có “điều cần che giấu” liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream

Nga cáo buộc Thụy Điển có “điều cần che giấu” liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (12/1) lên tiếng cáo buộc Thụy Điển nhiều khả năng có "điều cần che giấu" liên quan đến nguyên nhân các vụ nổ làm vỡ đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” (Nord Stream) vào tháng 9 năm ngoái.

Những vũ khí “khủng” quân đội Nga được nhận trong năm 2023
Những vũ khí “khủng” quân đội Nga được nhận trong năm 2023

VOV.VN - Khi các đồng minh ở phương Tây cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine, giới chức hàng đầu của Nga cũng công bố kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự vào năm 2023 với một loạt khí tài hiện đại được đưa vào sử dụng.

Những vũ khí “khủng” quân đội Nga được nhận trong năm 2023

Những vũ khí “khủng” quân đội Nga được nhận trong năm 2023

VOV.VN - Khi các đồng minh ở phương Tây cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine, giới chức hàng đầu của Nga cũng công bố kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự vào năm 2023 với một loạt khí tài hiện đại được đưa vào sử dụng.

Nền kinh tế Nga vẫn đứng vững bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây
Nền kinh tế Nga vẫn đứng vững bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Bất chấp đòn trừng phạt của phương Tây, lĩnh vực dầu mỏ của Nga vẫn ổn định, các nhà chức trách nước này nhận định hôm 11/1 trong bối cảnh chỉ còn 1 tháng nữa, quyết định áp giá trần đối với dầu mỏ Nga từ EU chính thức có hiệu lực.

Nền kinh tế Nga vẫn đứng vững bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

Nền kinh tế Nga vẫn đứng vững bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Bất chấp đòn trừng phạt của phương Tây, lĩnh vực dầu mỏ của Nga vẫn ổn định, các nhà chức trách nước này nhận định hôm 11/1 trong bối cảnh chỉ còn 1 tháng nữa, quyết định áp giá trần đối với dầu mỏ Nga từ EU chính thức có hiệu lực.