Nga muốn chính thức tham gia Hội đồng Điều phối năng lượng điện Trung Á

VOV.VN - Chính phủ Nga đang xúc tiến việc tham gia và trở thành thành viên chính thức thứ năm của Hội đồng điều phối năng lượng điện Trung Á, góp phần đồng bộ hóa kế hoạch phát triển hệ thống điện khu vực.

Sputnik ngày 6/7 đưa tin, người đứng đầu Cơ quan điều phối Hệ thống Năng lượng thống nhất Nga Fyodor Opadchy cho biết Nga đang thúc đẩy việc trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Điều phối năng lượng điện Trung Á. Điều này sẽ cho phép đồng bộ hóa các kế hoạch phát triển hệ thống điện giữa các nước, từ đó tăng cường độ tin cậy và hiệu quả vận hành toàn khu vực. Ông Opadchy cũng khẳng định với kinh nghiệm điều hành một trong những hệ thống điện lớn nhất thế giới, Nga có thể đóng góp tích cực vào quá trình này.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, chuyên gia năng lượng Boris Martsinkevich, nhận định mạng lưới năng lượng tại khu vực Trung Á đã được khôi phục sau khi Liên Xô tan rã, tuy nhiên mức độ bao phủ chưa được rộng khắp. Việc Nga tham gia vào hệ thống này sẽ khép lại vòng cung năng lượng, đảm bảo việc phối hợp giữa các bên được chính xác, đồng bộ.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh Nga bị cô lập phần nào khỏi thị trường năng lượng châu Âu do xung đột tại Ukraine, Trung Á nổi lên như một kênh thay thế đầy tiềm năng để duy trì vai trò “trung tâm năng lượng” của Nga trong không gian hậu Xô viết. Đặc biệt, khi Trung Quốc ngày càng mở rộng đầu tư và trở thành đối tác thương mại hàng đầu tại khu vực này, thì việc Nga có mặt trong các thể chế điều phối điện khu vực được coi là động thái duy trì thế cân bằng khu vực.

Hiện Chính phủ Nga cũng ban hành Kế hoạch phát triển điện lực đến năm 2042 dự kiến phát triển thêm 88,5 GW công suất phát điện, đặc biệt ở Viễn Đông, Siberia, Moscow và các hệ thống biệt lập như Sakhalin, Kamchatka, Chukotka.

lng_nga.png

EU gian nan nỗ lực rời xa “chiếc ô” năng lượng của Nga

VOV.VN - Mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) rời xa “chiếc ô” năng lượng của Nga từ nay đến năm 2027 đã vấp phải rào cản từ Pháp và Bỉ. Đây là những thành viên sáng lập của khối, nhưng cũng lại nằm trong số những khách hàng lớn nhất mua khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hungary tiếp tục hợp tác năng lượng với Nga bất chấp xung đột Ukraine kéo dài
Hungary tiếp tục hợp tác năng lượng với Nga bất chấp xung đột Ukraine kéo dài

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó mới đây nhấn mạnh, Hungary sẽ kiên định lập trường ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như hợp tác năng lượng với Nga, bất chấp tình hình xung đột có thể kéo dài tại Ukraine.

Hungary tiếp tục hợp tác năng lượng với Nga bất chấp xung đột Ukraine kéo dài

Hungary tiếp tục hợp tác năng lượng với Nga bất chấp xung đột Ukraine kéo dài

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó mới đây nhấn mạnh, Hungary sẽ kiên định lập trường ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như hợp tác năng lượng với Nga, bất chấp tình hình xung đột có thể kéo dài tại Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga 14 lần trong ngày
Nga cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga 14 lần trong ngày

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/4 cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công cơ sở năng lượng của Nga tới 14 lần trong vòng 24 giờ trước đó.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga 14 lần trong ngày

Nga cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga 14 lần trong ngày

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/4 cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công cơ sở năng lượng của Nga tới 14 lần trong vòng 24 giờ trước đó.

Đánh vào năng lượng, Nga đe dọa sự tồn vong của Ukraine như thế nào?
Đánh vào năng lượng, Nga đe dọa sự tồn vong của Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Một trong các chiến lược lợi hại của Nga là tập kích dữ dội vào hệ thống năng lượng của Ukraine, đặc biệt là cơ sở hạ tầng điện lực, từ đó hạn chế năng lực quân sự của Ukraine cũng như tạo ra nhiều nguy cơ khôn lường cho sự tồn vong của nhà nước Ukraine.

Đánh vào năng lượng, Nga đe dọa sự tồn vong của Ukraine như thế nào?

Đánh vào năng lượng, Nga đe dọa sự tồn vong của Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Một trong các chiến lược lợi hại của Nga là tập kích dữ dội vào hệ thống năng lượng của Ukraine, đặc biệt là cơ sở hạ tầng điện lực, từ đó hạn chế năng lực quân sự của Ukraine cũng như tạo ra nhiều nguy cơ khôn lường cho sự tồn vong của nhà nước Ukraine.