Nga muốn góp phần thúc đẩy sớm chấm dứt chiến sự tại Libya
Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 24/5 tuyên bố, Nga coi Hội đồng dân tộc chuyển tiếp của Libya như là một đối tác bàn về tương lai của Libya.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: Trong quá trình đối thoại với đại diện phe đối lập Libya diễn ra ngày 23/5 ở Moscow, người đứng đầu phái đoàn phe đối lập, ông Abdel Rahman Shalkam (người trước cuộc khủng hoảng đã giữ chức Đại sứ thường trực của Libya tại Liên Hợp Quốc) đã nêu rõ, Hội đồng dân tộc chuyển tiếp của Libya không yêu cầu phải công nhận Hội đồng là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Libya, mà chỉ yêu cầu công nhận Hội đồng như một đối tác chính thống trong đối thoại về tương lai của Libya.
Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga chỉ gặp phái đoàn này với chức năng như vậy. Nga mời các bên xung đột tham gia đối thoại, trước hết nhằm tìm cách thúc đẩy việc “nhanh chóng chấm dứt chiến sự giữa tất cả các bên có liên quan”. Đó cũng là chủ đề chính của cuộc đàm phán giữa ông với các đại diện chính quyền của Đại tá Gaddfi vào tuần trước.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đã truyền đạt ý tưởng này tới những đại diện của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, đặt trụ sở ở Benghazi, trong cuộc gặp vừa diễn ra. Vẫn theo ông Lavrov, điều quan trọng là cần hỗ trợ thông qua thành phần các bên tham gia cuộc thương lượng tương lai, một cuộc đàm phán có đủ những đại diện đáp ứng lợi ích của tất cả các lực lượng chính trị, tất cả các bộ tộc ở Libya. Danh sách các nhà đàm phán, sẽ phải đạt sự đồng thuận của toàn thể nội bộ Libya. Nga đang cố gắng điều này, cố gắng thúc đẩy những sáng kiến và nỗ lực của LHQ và Liên minh châu Phi.
Theo ông Abdel Rahman Shalkam, người đứng đầu phái đoàn lực lượng đối lập, thì hiện tại chưa thể bàn về các cuộc đối thoại với chính quyền ở Tripoli. Ông tới Nga để trao đổi, chia sẻ quan điểm và tình hình, đồng thời cũng bày tỏ phản đối các hoạt động trên mặt đất của lực lượng NATO trên lãnh thổ Libya và nhấn mạnh, lực lượng đối lập ở Benghazi muốn tiếp tục đối thoại với chính phủ Nga về giải pháp cho tình hình Libya.
Các nhà quan sát cho rằng, việc Nga đối thoại với đại diện chính quyền Gaddfi cũng như lực lượng đối lập trong việc tìm giải pháp cho Libya là bước đi khó khăn, nhưng một chiến thuật như vậy có khả năng sớm dẫn tới giải pháp cho cuộc xung đột hơn là các vụ đánh bom của phương Tây./.