Nga muốn sớm phê chuẩn hiệp ước START mới
Theo Hiệp ước này, mỗi bên được phép sở hữu tối đa 1.550 đầu đạn, thấp hơn 30% so với Hiệp ước trước đó
Thượng viện Mỹ xem xét Hiệp ước START-2
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 03/6 cho biết, ông hi vọng, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới mà Nga và Mỹ ký vào ngày 8/4 vừa qua tại cộng hoà Czec có thể sớm được quốc hội hai nước phê chuẩn.
Trả lời phỏng vấn Hãng tin Ria Novosti của Nga, ông Medvvedev nêu rõ, văn kiện liên quan đến hiệp ước mới đã được trình lên quốc hội 2 nước chờ phê chuẩn và Nga hi vọng, quá trình phê chuẩn sẽ sớm được hoàn tất và hiệp ước sẽ sớm được triển khai trên thực tế.
Trước đó, vào ngày 13/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã thông báo với nhà lãnh đạo Nga rằng, Mỹ đã trình văn kiện về Hiệp định lên Thượng viện Mỹ chờ phê chuẩn.
Theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí mới “New START”, còn được gọi là START 2 mà Nga và Mỹ ký kết hồi tháng 4, thay thế cho START 1 đã hết hạn vào tháng 12/2009, mỗi bên được phép sở hữu tối đa 1.550 đầu đạn, thấp hơn khoảng 30% con số 2.200 đầu đạn theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí phòng thủ chiến lược (SORT) đạt được năm 2002.
Ngoài ra, Hiệp ước cũng giới hạn số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được triển khai, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng được trang bị vũ khí hạt nhân không quá 700. Hiệp ước cũng giới hạn các hệ thống mang đầu đạn giảm hơn một nửa so với mức trần 1.600 trước đây, mặc dù mỗi máy bay ném bom hạng nặng được coi là một đầu đạn, bất chấp máy bay đó có thể mang nhiều loại bom hay tên lửa./.