Nga-Mỹ bất đồng trong hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược

Trong các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Geneva (Thuỵ Sĩ), Mỹ đề nghị áp dụng biện pháp giám sát riêng đối với tên lửa Topol –M, nhưng Nga kiên quyết bác bỏ yêu cầu này.

Một trong nguyên nhân chính gây cản trở cho việc Nga và Mỹ hoàn thành thoả thuận mới, thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) sắp hết hạn là bất đồng liên quan đến cơ chế kiểm soát đối với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol –M của Nga.

Trong các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Geneva (Thuỵ Sĩ), Mỹ đề nghị áp dụng biện pháp giám sát riêng đối với tên lửa Topol –M, nhưng Nga kiên quyết bác bỏ yêu cầu này. Thông tin về bất đồng này giữa hai nước được thông báo đêm qua. Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Ellen Tausher  cũng tuyên bố, Mỹ thất vọng với câu trả lời của Nga đối với gói đề nghị do Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ James John đưa ra cách đây 10 ngày.

Theo các nguồn tin, tên lửa Topol –M của Nga là loại tên lửa có thể thay đổi quĩ đạo trong hành trình và có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.