Nga – Mỹ đàm phán về vũ khí tiến công chiến lược

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, kế hoạch về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ cần phải được đưa vào xem xét trong thoả thuận về vũ khí chiến lược mới giữa Nga và Mỹ.  

Cuộc đàm phán đang diễn ra tại Moscow (Nga). Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga sẽ nghiên cứu các đề xuất cơ bản do phái đoàn của Mỹ đưa ra nhằm đàm phán về một thỏa thuận mới thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 sẽ hết hạn vào tháng 12 tới.

Kho vũ khí hải quân hiện đại của Nga

Ông Lavrov cho rằng, kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán sẽ là một bước tiến so với Hiệp ước hiện hành. Nguyên tắc chung của hiệp ước là đảm bảo sự cân bằng về an ninh giữa Mỹ và Nga, duy trì sự bình đẳng trong phạn vi ổn định chiến lược.

Nguyên tắc này sẽ không được bảo đảm nếu cả 2 bên không đưa vào xem xét tình hình trong phạm vi hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc việc triển khai các hệ thống vũ khí trong không gian và các kế hoạch nhằm tạo ra các đầu đạn phi hạt nhân”.

Nga cũng phản đối mạnh mẽ đề xuất của Mỹ nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Trung Âu, bác bỏ luận điểm của Mỹ cho rằng, hệ thống này được thiết kế nhằm bảo vệ Mỹ chống lại tên lửa của Iran, mà coi đó là một mối đe doạ đối với an ninh của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.