Nga, Mỹ nêu quan điểm về vấn đề hạt nhân Iran

Nga cho rằng vấn đề hạt nhân Iran cần được giải quyết thông qua đối thoại, còn Mỹ đang xem xét đưa ra lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dịch vụ tài chính của Iran.

Tối 18/11, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố hoan nghênh nghị quyết về vấn đề hạt nhân Iran do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cùng ngày thông qua, cho rằng nghị quyết thể hiện mong muốn của cộng đồng quốc tế.

Nghị quyết do Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Mỹ và Anh soạn thảo, không đưa ra biện pháp trừng phạt Iran.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, mặc dù nghị quyết bày tỏ sự lo ngại về tính chất hòa bình đối với chương trình hạt nhân Iran, song không chấp nhận các mưu đồ làm cho tình hình thêm xấu đi cũng như mục đích chính trị trong vấn đề hạt nhân Iran. Nga chủ trương thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại giữa các bên liên quan.

TGĐ IAEA Yukiya Amano cho biết có bằng chứng “đáng tin cậy” về việc Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, để xoa dịu lo ngại của cộng đồng quốc tế, Iran gần đây đã có nhiều nỗ lực như đối thoại với IAEA. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ ra rằng, báo cáo mới đây của Tổng Giám đốc IAEA về vấn đề hạt nhân Iran là không công bằng và thiếu tính chuyên nghiệp.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ hoan nghênh việc IAEA đưa ra một nghị quyết về chương trình hạt nhân của Iran, nói rằng nó sẽ làm tăng áp lực đối với Iran trong việc ngừng sản xuất bom nguyên tử.

Người phát ngôn Nhà Trắng Carney nhấn mạnh, Nghị quyết cho thấy mối quan tâm ngày càng gia tăng về hoạt động hạt nhân của Iran và bộc lộ sự giả dối trong các tuyên bố của Iran rằng chương trình hạt nhân của nước này là vì các mục đích dân sự.

Trước đó, cùng ngày, 35 thành viên của IAEA đã thông qua một nghị quyết về chương trình hạt nhân của Iran, chỉ một tuần sau khi cơ quan này nói rằng có bằng chứng “đáng tin cậy” về việc Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Hiện nay, Chính quyền Mỹ cũng đang xem xét đưa ra lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dịch vụ tài chính của Iran, trong đó có ngân hàng trung ương của nước này.

Về phía Iran, đại diện của Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh ngày 18/11 cho biết, nước này sẽ không ngừng làm giàu uranium, đồng thời khẳng định Iran sẽ không lùi bước trước sức ép của cộng đồng quốc tế buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân của họ.

Tuyên bố của ông Soltanieh đưa ra sau khi 35 nước thành viên IAEA thông qua 1 nghị quyết bày tỏ “mối quan ngại ngày càng tăng” về chương trình hạt nhân của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.